MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trồng rau màu ở Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) là mô hình kinh tế mang lại thu nhập cho người dân.

Tất bật trên đồng rẫy Đại Tâm

PHƯƠNG ANH LDO | 23/10/2023 06:00

Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên là nơi cung cấp rau xanh chủ lực cho tỉnh Sóc Trăng cũng như các vùng phụ cận. Nghề trồng rau ở đây đã có trên nửa thế kỷ, cây rau xanh gắn bó với người Đại Tâm giúp họ có cái ăn, cái mặc, con cái học hành tử tế,...

Về Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) lúc nào cũng thấy rau từ trong nhà ra ngoài rẫy. Cây rau được người dân chăm sóc đã trở thành vùng rau chủ lực của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay toàn xã có gần 300ha trồng màu các loại.
Màu non xanh của các loại rau gần như tươi tắn quanh năm.
Bà con ở đây trồng các như rau thơm, hành lá, hẹ, bắp cải, xà lách, ớt,... Đây là những loại rau ngắn ngày, trồng hơn 1 tháng là thu hoạch và thường hút hàng, dễ bán được giá cao trong cả ngày thường, nhất là dịp Tết.
Một trong những cây màu chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao được trồng nhiều trên vùng đất Đại Tâm là hẹ lấy bông.
Cây hẹ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp lại cho thu hoạch cả lá lẫn bông và phát triển từ 2,5 - 3 năm mới phải trồng lại.
Ông Lâm Văn Hùng - một hộ có thâm niên trồng rau màu ở Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) - cho biết: “Mỗi tháng, cắt bông hẹ 15 lần, năng suất từ 400 - 500kg/tháng/1.000m2, thời tiết thích hợp, đạt từ 700-900kg/ tháng. Giá bán từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 50.000 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí, trung bình 1.000m2 thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng/năm“.
Những năm gần đây, nhờ Chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Đại Tâm được đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường liên ấp, xóm, nội đồng đều được bê tông hóa nên việc vận chuyển, mua bán của bà con trên những rẫy màu thuận lợi hơn trước rất nhiều, không còn cảnh thương lái ép giá vì khâu vận chuyển khó khăn.
Với 1.000m2 trồng bầu, mỗi ngày ông Trần Anh Dũng thu hoạch khoảng 300 - 500kg, bán với giá 5.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lời khoảng 1 triệu đồng/ngày. “Trồng màu được nhiều vụ trong năm, thu nhập dường như mỗi ngày. Nếu so với lúa thì rau màu cao gấp 2 - 3 lần“, ông Dũng cho biết.
Rau màu ở Đại Tâm đa phần được trồng người dân trồng theo hướng an toàn sinh học nên rất được thị trường ưa chuộng.
Bà con còn ứng dụng nhiều kĩ thuật canh tác hiện đại, sử dụng hệ thống tưới tiêu tự dộng để tiết kiệm nước, thời gian và nhân công lao động.
Những rẫy màu còn là điểm vui chơi của trẻ em khi ra đồng cùng ba mẹ.
Nghề trồng rau màu đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động nông nhàn ở địa phương.
Cây màu trên vùng đất Đại Tâm đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nơi đây. Góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo thêm nguồn nông sản dồi dào và đa dạng cung ứng cho thị trường.
Người Đại Tâm giờ đây đã bắt kịp sự lên xuống của thị trường. Đồng rẫy được bà con xoay vòng liên tục với nhiều loại cây trồng, tính toán thời vụ tất bật quanh năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn