MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tàu biển đưa gần 4.500 khách quốc tế cập cảng Cái Mép khám phá Đông Nam Bộ

Thành An LDO | 20/02/2024 15:56

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.2, tàu biển Spectrum of The Seas (mang quốc tịch Bahamas) đã cập Cảng TCCT tại Cái Mép - Thị Vải, đưa 4.485 du khách quốc tế du lịch trải nghiệm tại Đông Nam Bộ. Đây là lần thứ 2, tàu Spectrum of The Seas ghé Việt Nam, trước đó ngày 4.1, tàu đã đưa 4.393 khách du lịch đến Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 20.2, tàu biển du lịch Spectrum of The Seas chở 4.485 du khách quốc tế đã cập cảng TCCT để bắt đầu hành trình khám phá, tham quan tại các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: Thành An
Một số du khách đã hào hứng check in ngay trên sân cảng, khi vừa xuống tàu. Ảnh: Thành An
Có nhóm du khách mặc đồng phục di chuyển theo đoàn. Ảnh: Thành An
Một du khách trẻ ngồi trên sân cảng, ghi chép lại những cảm nhận cá nhân. Ảnh: Thành An
Các du khách tìm đến chuyến xe đợi sẵn theo số hiệu để tham gia tour tuyến du lịch đã chọn trước đó, chủ yếu tại TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu... Ảnh: Thành An
Kiểm soát vé của du khách trước khi lên xe để tránh nhầm lẫn. Đơn vị Saigontourist đã huy động hơn 55 phương tiện để vận tải hành khách theo nhu cầu. Ngoài ra, một số du khách đã chọn thuê phương tiện để có những trải nghiệm tự do theo sở thích. Ảnh: Thành An
Có hơn 160 du khách chọn tuyến tham quan tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Các du khách này đang đến thăm Thánh Thất Cao Đài, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về tín ngưỡng, và một số chi tiết lịch sử, danh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành An
Du khách quay lại hình ảnh khi hướng dẫn viên giới thiệu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Thành An
Du khách quốc tế được giới thiệu về nón lá Việt Nam tại chợ Hòa Long.Theo Biên phòng Cửa khẩu Cảng, từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng Cái Mép -Thị Vải đã đón 20 chuyến tàu du lịch với khoảng 55 ngàn lượt khách quốc tế. Trong năm 2024 còn khoảng 25 chuyến tàu nữa đã gửi lịch trình dự kiến cập cảng tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Du khách trải nghiệm nấu rượu, nếm thử vị rượu đặc sản địa phương. Ban đầu, du khách này còn khá e dè, nhưng đã nhanh chóng hòa đồng với sự thân thiện của người dân, và hào hứng tham gia các trải nghiệm.
Du khách Hayley Harvey (đến từ Australia) tham quan cơ sở làm bánh tráng cùng chồng và các con, đã chia sẻ: "Tôi đã ăn đồ ăn Việt nên rất mong muốn trải nghiệm ẩm thực, và tìm hiểu văn hóa lịch sử Việt Nam. Tôi đã đúng đắn khi lựa chọn chuyến đi này với những trải nghiệm, và đó cũng là một cách để các con khám phá, cũng như học hỏi. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam, nhưng với nhiều người hơn đi cùng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn