MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tết trên tàu của cảnh sát biển

HƯNG THƠ LDO | 30/01/2022 08:10

Quảng Trị - Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ đến phía cù lao Xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa. Vào những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ tiến hành trang trí tàu để đón xuân, nhưng không quên triển khai các đợt tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Tàu cảnh sát biển 2013, thuộc Hải đội 202 được trang trí để đón Tết.
Hạ sĩ Nguyễn Duy Ngọ (19 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) là chiến sĩ máy tàu, thuộc Tàu cảnh sát biển 2013, Hải đội 202. Năm đầu tiên anh đón Tết xa nhà, đặc biệt là đón Tết ở trên tàu nên hơi bỡ ngỡ và nhớ nhà. “Nhưng may mắn là nhận được nhiều sự quan tâm. Ở trên tàu cũng có không khí đón Tết nên những ngày này em thấy vui hơn” - hạ sĩ Ngọ, cho biết.
Trên Tàu cảnh sát biển 2013, Hải đội 202 có đào, quất được đưa từ đất liền lên. Những người lính tranh thủ thời gian rảnh để trang trí.
Hội thi gói bánh chưng được tổ chức trên Tàu cảnh sát biển 2013. Đội gói bánh đẹp sẽ nhận được giải thưởng của đơn vị vào đêm giao thừa.
Bên cạnh công tác trang trí tàu để đón xuân, những cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 202 vẫn triển khai các đợt tập luyện, chấp hành tốt chế độ trực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra.
Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu cảnh sát biển luôn túc trực, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt từ quân sự, chính trị, hậu cần; đồng thời sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch của cấp trên giao phó nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sẵn sàng chiến đấu.
Những người lính xa quê đón Tết trên tàu cảnh sát biển, nhưng họ luôn vững tay súng, vững niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để mọi người, mọi nhà bình an đón xuân, vui Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn