MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tết về Cù lao Ông Hổ viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng LDO | 16/02/2021 09:30
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến thú vị dịp Tết.
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm ở Cù lao Ông Hổ là điểm đến thú vị dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lục Tùng
Khu lưu niệm được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1984. Khu di tích nằm trong một tổng thể không gian cảnh quan thoáng mát với nhiều hạng mục kiến trúc đặc trưng của làng quê Nam Bộ xưa. Ảnh: Lục Tùng
Bên ngoài là cổng gỗ với hàng rào được làm bằng cây xanh - lối kiến trúc đặc trưng của vùng quê Nam bộ xưa. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt còn có tấm ảnh Bác Tôn chụp ở chiến khu Việt Bắc - lúc Bác đang làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, gửi về tặng gia đình, phía sau tấm ảnh có ghi những dòng chữ “Kính biếu mẹ già và mấy em, ngày 24.7.1951”, dưới dòng chữ có chữ ký của Bác. Ảnh: Lục Tùng
Bên trong là ngôi nhà sàn mái ngói do ông Tôn Văn Đề, thân sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, dựng năm 1887, trên nền đất hương hỏa họ Tôn. Ngôi nhà kiến trúc vững chắc nhưng hết sức mộc mạc, giản dị, ít chạm trổ cầu kỳ, theo kiểu nhà Nam bộ. Bên trong vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc gắn liền với thời niên thiếu Bác Tôn, như: 2 tấm ảnh bán thân của song thân Bác Tôn, một bộ ngựa gõ mà Bác Tôn thường nằm lúc còn nhỏ... Ảnh: Lục Tùng
Phía sau ngôi nhà là khu mộ chí thuần chất Nam bộ. Nằm giữa vườn cây ăn trái tiêu biểu của vùng đất Nam bộ, thoáng mát, khu mộ là nơi an nghỉ cuối cùng của song thân và vợ chồng người em trai thứ tư của Bác Tôn là bác Tôn Đức Nhung. Ảnh: Lục Tùng
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Bác Tôn, tỉnh An Giang đã mở rộng và xây dựng thêm 03 hạng mục, gồm: Đền tưởng niệm, Nhà trưng bày giới thiệu toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn và Quảng trường tọa lạc bên bờ sông Hậu. Ảnh: Lục Tùng
Đền thờ Bác Tôn được thiết kế mặt quay ra 4 hướng, trong đó hướng chính hướng về phương Bắc biểu tượng cho chí khí, tấm lòng của Bác luôn hướng về 4 biển và nhất là Hà Nội - trái tim của Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng được bày trí ở nơi trang trọng nhất trong Đền thờ Bác Tôn. Ảnh: Lục Tùng
Đến dịp Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Tôn, tiếp tục bổ sung thêm 07 hạng mục: Nhà làm việc của Bác Tôn; Chiếc Ca nô mang tên “Giải phóng” mà Bác Tôn Đức Thắng đã điều khiển, đưa một số đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng và cán bộ cách mạng bị tù Côn Đảo trở về, chấm dứt 15 năm Bác Tôn bị tù đày tại địa ngục Côn Đảo. Ảnh: Lục Tùng
Máy bay YAK-40 số 452 đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn ngày 11.5.1975 để dự lễ mít tinh kỷ niệm 30.4.1975; Tàu Giang cảnh là phương tiện đưa Bác Tôn từ Long Xuyên về thăm quê nhà cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tháng 10.1975. Ảnh: Lục Tùng
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của di tích, ngày 10.5.2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn