MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công viên bến Bạch Đằng (đoạn Cột cờ Thủ Ngữ, Quận 1). Ảnh: Như Quỳnh

Thảm cỏ ở Công viên bến Bạch Đằng cháy vàng xơ xác

NHƯ QUỲNH LDO | 28/09/2023 07:13

TPHCM - Phần lớn thảm cỏ khu vực xung quanh Cột cờ Thủ Ngữ (Công viên bến Bạch Đằng) bị cháy vàng, héo úa, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của Lao Động, thảm cỏ tại Công viên bến Bạch Đằng (đoạn ngay Cột cờ Thủ Ngữ, Quận 1) cháy vàng xơ xác khiến diện mạo khu vực này trở nên mất mỹ quan.
Thảm cỏ tại đây đang bị héo úa, chuyển dần sang nâu.
Một số đoạn được trồng hoa xen kẽ giữa các thảm cỏ cũng trở nên trơ trụi, xơ xác.
Trước tình trạng trên, một số người dân sống gần khu vực này cho biết, vị trí cỏ cháy là khu vực vừa được tháo đèn LED phục vụ các lễ hội gần đây, nghi do sức nóng của đèn vào ban đêm làm ảnh hưởng đến sức sống thảm cỏ.
“Công viên bến Bạch Đằng mát mẻ, thoáng đãng nên thường xuyên được chọn làm địa điểm vui chơi, giải trí và thường xuyên được gắn nhiều đèn LED, trông rất đẹp mắt, thu hút đông người dân. Tuy nhiên, thời gian sau đó, thảm cỏ xanh biến mất, thay vào đó là thảm cỏ héo úa. Không rõ nguyên nhân do đâu nhưng tôi thấy điều này khiến mỹ quan công viên không được đẹp mắt”, chị Lâm Bích Tuyền (ngụ Quận 1) nói.
Anh Lý Quang Dũng (ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng, cần có những biện pháp khắc phục trước tình trạng này. “Do đó, việc thường xuyên kiểm tra, chăm sóc khuôn viên xanh tại công viên là điều cần thiết”, anh Dũng nói.
Từ đầu năm 2022, Công viên bến Bạch Đằng được đưa vào hoạt động, trở thành nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội lớn, thu hút rất đông người dân và du khách nước ngoài. Gần nhất, từ ngày 6.8 - 9.8, khu vực Cột cờ Thủ Ngữ được gắn đèn LED trang trí cho Lễ hội Sông nước lần thứ nhất năm 2023.
Công viên bến Bạch Đằng có tổng chiều dài 1,3 km, rộng 23.400m2. Trong đó, đoạn công viên song song đường Tôn Đức Thắng rộng khoảng 5.000 m2, nằm dọc theo trục đường Tôn Đức Thắng, hướng ra sông Sài Gòn, nằm bên cạnh bến tàu cao tốc Bạch Đằng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn