MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Lò đốt rác gần 7 tỉ đồng bỏ hoang trở thành nơi tập kết phế thải

QUÁCH DU LDO | 22/12/2022 06:30

Thanh Hóa - Một lò đốt rác (ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) có tổng mức đầu tư gần 7 tỉ đồng, tuy nhiên, sau khoảng 6 năm đi vào hoạt động đã bỏ hoang, trở thành nơi tập kết phế thải và nuôi gà.

Theo đó, vào năm 2015, dự án lò đốt rác ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (có diện tích khoảng 1,5 ha), với tổng vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng được khánh thành và đưa vào hoạt động. Ảnh: Quách Du
Dự án do UBND xã Đại Lộc làm chủ đầu tư và kỳ vọng sẽ xử lý rác thải sinh hoạt cho người dân tại địa phương. Tuy nhiên đến năm 2021, sau khoảng 6 năm hoạt động, lò đốt rác này đã dừng hoạt động, bỏ hoang. Ảnh: Quách Du
Ông Phạm Duy Tấn - Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, sau khi lò đốt rác khánh thành và để duy trì hoạt động của lò, xã đã ký hợp đồng với một hộ dân ở địa phương để vận hành. Tuy nhiên, sau 5 năm hết hạn hợp đồng, hộ gia đình này đã thôi ký hợp đồng, với lý do cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ lạc hậu, kinh phí bảo dưỡng lớn, phải bù lỗ. Ảnh: Quách Du
Cũng theo đại diện lãnh đạo xã Đại Lộc, dịp tháng 6.2022 vừa qua, xã và đoàn liên ngành của huyện Hậu Lộc về đây khảo sát, đánh giá công trình, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án để xử lý đối với lò đốt rác này. Ảnh: Quách Du
Sau khi dừng hoạt động, một hộ dân đã tận dụng khuôn viên lò đốt rác làm nơi tập kết phế thải. Ảnh: Quách Du
Thậm chí bãi đất trong khuôn viên lò đốt rác cũng được tận dụng để nuôi gà. Ảnh: Quách Du
Khu nhà bảo vệ ngay cổng vào lò đốt rác, luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm. Ảnh: Quách Du
Được biết tại huyện Hậu Lộc, không chỉ có lò đốt rác ở xã Đại Lộc dừng hoạt động, bỏ hoang, mà tại xã Hòa Lộc cũng có một lò đốt rác, được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 5 tỉ đồng, nhưng đến nay, đã dừng hoạt động, khiến rác thải tại đây chất thành đống, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Quách Du 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn