MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa, những người thợ rèn bên lò lửa dưới nắng nóng khắc nghiệt

QUÁCH DU LDO | 19/07/2021 10:00
Những ngày vừa qua, thời tiết tại Thanh Hóa nắng nóng khá khắc nghiệt, tuy nhiên, các thợ rèn (ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) vẫn miệt mài làm việc từ sớm tinh mơ đến tận tối khuya. Với họ, những ngày này là những ngày vô cùng cực nhọc, bởi ngoài nắng nóng, họ còn phải làm việc ngay bên cạnh những lò lửa đỏ rực và toàn thân luôn đẫm mồ hôi.
Những ngày này, đến xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), từ đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng nghe tiếng đe búa, tiếng cắt hàn vang ra từ những lò rèn, tạo nên một không khí huyên náo.
nắng nóng ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C. Tuy nhiên, những người thợ rèn ở Tiến Lộc vẫn miệt mài bên lò lửa đỏ rực, để làm ra những con dao, cái cuốc... phục vụ khách hàng trên khắp cả nước.
Theo người dân tại xã Tiến Lộc, nhằm tránh nắng nóng, họ đã phải thức dậy từ khoảng 4h đên 5h sáng mỗi ngày để bắt đầu công việc.
Anh Hoàng Ngọc Hải (thợ rèn tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) cho biết, nghề rèn xuất hiện tại xã từ đời nào không rõ, anh chỉ biết nghề này đã được truyền từ đời này qua đời khác. Riêng anh, mấy chục năm nay gắn bó với nghề, anh ngại nhất là mùa nắng nóng, vì ngồi bên lò rèn ngoài sức nóng khủng khiếp, thì mùi khí than cũng làm cho thợ rèn có cảm giác vô cùng khó chịu.
Nhiều người dân tại làng rèn Tiến Lộc cho hay, so với nghề nông, nghề rèn vẫn là nghề cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Do đó, công việc rèn dao, rèn cuốc không chỉ mỗi đàn ông tham gia mà còn thu hút rất nhiều phụ nữ.
Được biết, để làm nên sản phẩm dao, cuốc...Tiến Lộc nổi tiếng của khắp cả nước, những người thợ rèn tại đây đã phải trải qua rất nhiều công đoạn từ cán thép đưa vào lò nung...
... cho đến vào máy đập thành hình thù con dao, cái cuốc và suốt các quá trình này, người thợ rèn luôn phải ngồi bên cạnh lò lửa.
Từ những thanh sắt qua tôi luyện, tao ra những con dao và được người dân mang đi mài dũa.
Sau khi được mài dũa, các thợ rèn tiến hành đóng cán dao.
Sau khi làm xong cán, thợ rèn tiếp tục uốn nắn lại dao một lần nữa.
Tiến hành đóng định cố định thành sản phẩm dao hoàn chỉnh.
Anh Phạm Văn Tiến - chủ xưởng rèn Tấn Lộc Tài, một xưởng rèn lớn nhất nhì xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, do thời tiết vừa qua nắng nóng khắc nghiệt, nên anh đã phải trang bị thêm nhiều quạt máy, thông gió và nước mát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thợ làm việc. “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lượng hàng xuất đi có giảm. Tuy nhiên, mỗi ngày xưởng của tôi vẫn cung ứng hàng nghìn sản phẩm ra thị trường, xuất đi nhiều nước và giải quyết công ăn việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương” - anh Tiến chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn