MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Theo chân nông dân vào tận cánh đồng “hễ xuống giống là chết”

Nguyên Anh LDO | 20/06/2020 10:36

Đi cùng một cán bộ ấp Tân Điền (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đến tận những đồng ruộng của nông dân nơi đây, chúng tôi thật sự không tin vào những gì nhìn thấy. Thay vì hình ảnh xanh mướt quen thuộc của đồng lúa hè thu đang vào chính vụ thì chỉ nhìn thấy những đồng nước trắng xóa, lưa thưa một ít mạ và tệ hơn là những hạt giống gieo đến lần thứ 3 vẫn không lên mầm.

Hình ảnh đập vào mắt khi đến nơi đây là khắp nơi trắng xóa một màu nước. Chỉ lưa thưa một ít mạ và tệ hơn là những hạt giống không lên mầm. Nhiều hộ gieo sạ 3 lần không đạt nên bỏ trống ruộng không sạ nữa.
Nông dân Trương Văn Lai (áo xanh) từ huyện Hòn Đất sang Kiên Lương thuê đất trồng lúa từ năm 2014. Anh Lai cho biết: Trong vụ này, 25ha lúa của anh đã sạ đến lần thứ 3 nhưng kết quả vẫn như 2 đợt sạ đầu, đều chết hết.
Cùng cảnh ngộ, nông dân Nguyễn Hữu Ái từ Đồng Tháp sang Kiên Giang thuê đất làm và mất trắng do thời tiết, dịch bệnh. Anh Ái chia sẻ: “Sạ xuống 2 lần rồi, nắng nóng nó bốc phèn lên, chưa kịp thấy mạ thì lúa chết hết. Mình cũng nóng lòng đổ phân đổ vốn vào sạ lại nhưng rồi cũng đổ sông đổ biển hết”.
Những nông dân ở đây cho biết: Đặc điểm chung là sau khi gieo sạ, hạt lúa lên khoảng 5cm thì lụi chết dần, lúa mầm không ra rễ. Số ít mạ lên được nhưng èo ọt, mềm thân rồi chết.
Nhiều hộ đầu tư thêm phân thuốc cứu vãn nhưng kết quả không mấy khả quan. Anh Lai cho biết: “Thiệt hại về giống khoảng 10 tấn, cộng phân thuốc, thuê người làm thì vụ này tổn thất khoảng 300 triệu, chưa kể tiền thuê đất”.
Thuê đất làm ruộng nhưng liên tục bị thiệt hại, nợ ngân hàng cả tỉ đồng, cả gia đình anh Lai sinh sống trên 1 chiếc chẹt nhỏ để trông coi ruộng.
Cận cảnh nước ruộng xì phèn khiến lúa gieo sạ không sống nổi. Ông Trần Bình Trọng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương - cho biết: Toàn huyện gieo sạ 23.000ha, trong đó có 20.850ha đã xuống giống phía Bắc Quốc lộ 80. Do đất này là vùng lung trũng, đất than bùn, mực nước thấp, sâu bệnh nhiều, nặng nhất là tình trạng ngộ độc phèn khiến cho lúa của bà con gieo sạ bị chết. 
Cứ xuống giống là chết, bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ biển, nhiều hộ gieo sạ 3 lần không đạt nên bỏ trống ruộng không sạ nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn