MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thị xã Phú Thọ trang hoàng ngày kỷ niệm 120 năm thành lập

Tô Công LDO | 05/05/2023 18:20
Phú Thọ - Những ngày đầu tháng 5, trong không khí dịp kỷ niệm 120 thành lập (5.5.1903 - 5.5.2023), thị xã Phú Thọ trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ và các công trình mới.
 Nằm ven con sông Hồng rộng lớn, làng Phú Thọ xưa vốn là một làng Việt cổ thuần nông, trải qua thăng trầm của lịch sử, làng Phú Thọ sau đã trở thành một trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh trong gần sáu thập kỷ, không ngừng đóng góp quan trọng vào sự phát triển riêng của Đất Tổ nói riêng và có vùng trung du, miền núi phía Bắc nói chung. Ảnh: Tô Công.
Năm 2010, thị xã Phú Thọ được công nhận là đô thị loại III, hết năm 2018, thị xã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hòa chung với sự phát triển chung của tỉnh, những năm qua thị xã Phú Thọ đã được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, mang lại diện mạo mới khang trang, sạch đẹp.
 Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại thị xã Phú Thọ ngày 5.5, các tuyến đường trục chính, các khu vực trung tâm của địa phương ngập tràn cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu... để chào mừng Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập.
 Thị xã Phú Thọ thời gian qua đã đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống công viên, đường giao thông nội thị, điện chiếu sáng, điện trang trí, trung tâm thương mại, dịch vụ...
 Từ tháng 2.2023, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan. Cụ thể, lắp đặt 15 cụm pano, treo gần 300 cờ đuôi nheo, 500 Hồng kỳ, 20 băng rôn trên các tuyến đường và trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, các điểm văn hóa thể thao, du lịch, nhà văn hóa các khu dân cư...
 Đồng thời, tổ chức đăng ký và gắn biển chào mừng, kỷ niệm đối với những công trình tiêu biểu hoàn thành trong năm 2023…
Hưởng ứng sự kiện của địa phương, hàng loạt nhà dân treo cờ Tổ quốc.
 Công trình biểu tượng này được đặt tại khu vực đầu nút giao IC9, thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Chị Vũ Thị Ngọc Ngân - người dân sống tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao chia sẻ: “Nhà tôi cách trung tâm thị xã Phú Thọ 6km, rất lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây, thấy các tuyến đường nhất là ở khu vực phía đông, nơi có nút giao IC9 và khu công nghiệp Phú Hà bây giờ rất rộng rãi, đi lại thuận tiện“.
Theo ông Phạm Xuân Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, mục tiêu của thị xã Phú Thọ trong những năm tới là tiếp tục xây dựng thị xã đạt các tiêu chí của một thành phố văn minh, hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế… phía Tây - Tây Bắc và là một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ, đồng thời là đô thị trung gian kết nối khu vực miền núi, trung du phía Bắc với đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn