MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu nữ Hải Phòng thướt tha bên cúc hoạ mi đầu mùa. Ảnh: Mai Dung

Thiếu nữ Hải Phòng mê mẩn "check-in" cúc hoạ mi dịp cuối tuần

Mai Dung LDO | 21/11/2021 14:00
Hải Phòng - Dịp cuối tuần, khu nông trường Thành Tô thuộc phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh ở những vườn cúc hoạ mi đầu mùa bung nở. Yêu thích loài hoa báo đông, nhiều vị khách đi hàng chục cây số để "check-in". 
Khu nông trường Thành Tô (Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng) từ nhiều năm nay trở thành địa điểm quen thuộc của giới trẻ Hải Phòng yêu thích loài hoa cúc mi (hay thường gọi là cúc hoạ mi). Sau nhiều ngày chờ đợi hoa bung nở, dịp cuối tuần 20.11, rất bạn trẻ rủ nhau về các vườn cúc hoạ mi, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với loài hoa xinh đẹp. Ảnh: Mai Dung
Nhiều cô gái xinh đẹp đã tranh thủ dịp cuối tuần để đến vườn cúc hoạ mi chụp ảnh "sống ảo". Thu Giang (học sinh THPT ở quận Dương Kinh) cho biết - "Để có bộ ảnh đẹp với cúc hoạ mi, nhóm bạn của em đi quãng đường gần 20km. Bù lại, thời tiết đẹp, vườn hoa rộng, bạt ngàn màu trắng tinh khôi của cúc hoạ mi nên chỉ cần giơ máy ảnh là chúng em đã có những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm". Ảnh: Mai Dung
Màu hoa trắng tinh khôi làm nổi bật nét dịu dàng của thiếu nữ Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Trào lưu chụp ảnh với cúc hoạ mi xuất hiện ở Hải Phòng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bởi lẽ, ngoài vẻ đẹp mong manh, hoa cúc mi (cúc hoạ mi) đặc biệt chỉ ra hoa duy nhất một lần trong năm, khi thời tiết bắt đầu chuyển dần sang đông. Ảnh: Mai Dung
Mùa cúc hoạ mi chỉ kéo dài khoảng 1 tháng nên khi hoa mới nở, các vườn hoa tấp nập đón khách tham quan, chụp ảnh. Theo chị Nguyễn Thị Ngát - Chủ vườn hoa Định Ngát (phường Tràng Cát): Từ khoảng 1 tuần nay, vườn hoa hoạ mi bắt đầu đón khách đến chụp ảnh, nhưng dịp cuối tuần lượng khách tăng vọt. Chỉ riêng trong ngày 20.11, vườn hoa rộng hơn 4.000 m2 của chị đón 200-300 lượt khách, từ 7h sáng đến tận 17h chiều, khi nắng tắt. Ảnh: Mai Dung
Cũng theo chủ vườn, trước đây, hầu hết diện tích các vườn trồng các loài hoa truyền thống như cúc vạn thọ, lay ơn, thạch thảo.... Nắm bắt được tâm lý người dân, từ 3-4 năm trở lại đây, các vườn chuyển sang trồng cúc hoạ mi, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Ảnh: Mai Dung
Từ khi cúc hoạ mi chưa nở rộ, các vườn bắt đầu đón khách đến chụp ảnh. Ảnh: Mai Dung 
Không chỉ thu hút các bạn trẻ, nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi check - in với loài hoa báo đông. Ảnh: Mai Dung
Vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo của các em nhỏ giữa luống hoa cúc hoạ mi chúm chím nở đầu mùa. Ảnh: Mai Dung
Phường Tràng Cát có hơn 10 vườn cúc hoạ mi với diện tích hàng nghìn m2, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách trong thành phố. Nhiều vườn hoa lớn, thu hút đông khách tham quan như Vườn hoa Định Ngát, vườn hoa Lý Hải, Dũng Hương.... Giá vé vào vườn chụp ảnh dao động từ 30.000-50.000 đồng/người, giá hoa cúc 30.000-50.000 đồng/bó. Để thu hút du khách, nhiều vườn trồng thêm các loại hoa cánh bướm, mẫu đơn, đầm hoa súng... Một số vườn miễn phí gửi xe, tặng vòng hoa cho nhóm khách đông.. Ảnh: Mai Dung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn