MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Thủ phủ" đào phai lớn nhất xứ Thanh hối hả vào Tết

QUÁCH DU LDO | 23/12/2021 09:27
Thanh Hóa - Hàng năm cứ độ giữa tháng 11 Âm lịch, người dân làng đào phai lớn nhất xứ Thanh (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) lại hối hả xuống đồng vặt lá, cắt tỉa đào để sẵn sàng cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán.
Đến xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) những ngày này, hiện hữu khắp các cánh đồng của xã là bạt ngàn các thửa ruộng trồng đào phai. 
Vào mùa này đào nơi đây đang độ thay lá, nên các khắp cánh đồng hoặc bên bìa rừng đều “phủ” một màu xanh, tạo nên khung cảnh khá trữ tình.
Anh Bùi Văn Duy (trú tại thôn 6, xã Xuân Du) cho biết, đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào dịp này, người dân khắp làng trên xóm dưới lại xuống đồng, lên bìa rừng để tuốt lá đào và chăm bón cho cây.
"Người trồng đào thường theo dõi thời tiết, chọn thời điểm thích hợp nhất để tuốt lá hoặc để đào tự rụng lá" - anh Duy chia sẻ. 
Theo nhiều người trồng đào nơi đây, để đào phai ra hoa đúng độ Tết, ngoài việc tuốt lá thì công tác chăm bón cũng khá quan trọng. 
Anh Trần Bá Nghị (31 tuổi, trú tại xã Xuân Du) cho hay, năm nay gia đình anh có khoảng 500 gốc đào. Những ngày này, thời tiết nắng ráo nên gia đình đã tranh thủ xuống đồng vặt lá, chăm sóc và hy vọng đào ra hoa đúng độ, bán được giá để có cái Tết đủ đầy hơn.
Trên những vườn đào, nhiều cây đã bắt đầu đơm bông.
Đào phai ở xã Xuân Du có màu hồng nhạt mang vẻ đẹp thuần khiết, nụ hoa to, cánh đẹp và lâu tàn. Do đó, đào nơi đây luôn được du khách ưa thích mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Ông Hoàng Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như Thanh cho biết, hiện toàn xã có gần 300 ha diện tích đất trồng đào, ước tính tổng thu nhập từ cây đào của toàn xã đạt khoảng trên dưới 40 tỉ đồng mỗi năm. "Năm nay, nếu đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh COVID-19, xã sẽ xây dựng kế hoạch và mở hội chợ đào để du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng" - ông Sơn chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn