MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quan trọng nhất là khâu vẽ, sơn màu lên những chi tiết của con lân, mặt nạ. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng cái hồn, vẻ đẹp khác nhau, tùy theo tâm trạng và cảm xúc của người làm. Thần thái của con lân nằm ở đôi mắt. Lân mạnh mẽ, hung dữ, hiền lành, đều thể hiện qua ánh mắt của lân.

Thủ phủ sản xuất đầu lân xứ Quảng sặc sỡ đủ màu trước Rằm Trung thu

HOÀNG VINH LDO | 21/09/2018 11:07

Với hơn 30 năm làm nghề đầu lân, cơ sở của anh Hưng giờ đây được xem là thủ phủ sản xuất đầu lân của xứ Quảng.  

Anh Nguyễn Hưng (tổ 8, thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), được mọi người gọi là “Hưng đầu lân” hoặc hay “Ròm em đầu lân”, bởi vì cơ sở đầu lân của anh được xem như là thủ phủ sản xuất đầu lân của xứ Quảng.
Anh Hưng cho biết anh theo nghề làm đầu lân này đã gần 30 năm.
Mỗi con lân, mặt nạ đều làm hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Từ sườn đầu lân cho đến trang trí những họa tiết trên đầu lân.
Quan trọng nhất là khâu vẽ, sơn màu lên những chi tiết của con lân, mặt nạ. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng cái hồn, vẻ đẹp khác nhau, tùy theo tâm trạng và cảm xúc của người làm. Thần thái của con lân nằm ở đôi mắt. Lân mạnh mẽ, hung dữ, hiền lành, đều thể hiện qua ánh mắt của lân.
Mỗi ngày trung bình anh làm được khoảng 5-6 con lân các loại và chừng 12 mặt nạ ông địa. Giá bán đầu lân nhỏ thì 70.000  - 100.000  đồng/cái, đầu trung từ 250.000  - 400.000 đồng/cái, loại lớn giá từ 700.000  - 900.000 ngàn/cái. Có những đầu lân được đặt có giá từ 5 triệu - 6,5 triệu đồng/cái. Mặt nạ ông địa có giá từ 50.000  - 70.000 đồng/cái.
Bình quân, mỗi năm nhà anh sản xuất và bán được chừng 2000 đầu lân nhỏ và khoảng 600-700 đầu lân lớn. Cùng khoảng 1000 mặt nạ ông địa các loại, cung cấp cho bạn hàng ổn định khắp nơi từ Nam ra Bắc. Doanh thu của gia đình anh mỗi năm khoảng hơn 200 triệu đồng. Với anh Hưng, làm đầu lân còn là niềm đam mê, đem lại niềm vui cho trẻ em vào dịp Trung thu và gợi nhớ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu.
Một chiếc đầu lân sau khi hoàn thiện.
Những năm gần đây, nghề làm đầu lân có phần phai nhạt, anh Hưng đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng đối với cơ sở đầu lân. Hàng tuần, cơ sở của anh đón những đoàn du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm với công việc làm đầu lân, vẽ mặt nạ và làm đèn lồng, qua đó góp phần phát triển du lịch địa phương cũng như quảng bá được các sản phẩm của mình với bạn bè thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn