MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Thủ phủ" vàng mã Hà Nội đìu hiu trước ngày cúng rằm tháng 7

Tô Thế LDO | 14/08/2019 11:36

Dù rằm tháng 7 đã cận kề nhưng nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội) vẫn chỉ lác đác khách hỏi mua, thị trường vàng mã năm nay giảm nhiệt.

Rằm tháng 7 (còn gọi là Tết Vu lan) hằng năm luôn là dịp mà các mặt hàng vàng mã được mua bán tấp nập nhất.  Bởi theo quan niệm, hình thức đốt vàng mã, như để "tri ân" đấng sinh thành đã khuất nơi cõi âm.
Tuy nhiên, năm nay, theo ghi nhận của PV tại phố Hàng Mã (Hà Nội), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh đồ cúng lễ, dù rằm tháng 7 đã cận kề nhưng nhiều cửa hàng vẫn chỉ lác đác khách hỏi mua. 
         
Vài năm nay, việc đốt vàng mã được cơ quan chức năng và chùa chiền kêu gọi hạn chế nên thị trường vàng mã giảm nhiệt.
"Giá không có gì thay đổi giữa ngày thường và ngày lễ. Tuy nhiên, những năm gần đây nhu cầu mua sắm vàng mã của người dân giảm mạnh dù hiện tại có rất nhiều mẫu mã mới, y như đồ thật" - Một tiểu thương cho hay.
        
Mặt hàng bán chạy nhất vẫn là các loại tiền giấy, quần áo...
Theo khảo sát của PV Lao Động, một bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm loại thường có giá từ 35.000 - 80.000 đồng/ bộ. Ôtô, xe máy, biệt thự...có giá từ khoảng 180.000 - 250.000 đồng...
         
         
Nhiều món hàng được thiết kế cầu kỳ y như đồ thật... 
 Hiện nay, nhiều người cho rằng đốt vàng mã là lãng phí, gây mất vệ sinh môi trường. Hơn nữa, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên là phải từ tâm, chứ không chỉ là mua sắm lễ lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn