MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thú vị giải đua ghe ngo không người bơi ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH LDO | 08/01/2024 17:21

Tại tỉnh Sóc Trăng, Lễ hội Đua ghe ngo truyền thống được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia tranh tài. Ở từng phum sóc nơi đây, nhiều thanh niên còn tổ chức các hội đua ghe ngo mini cũng vô cùng hấp dẫn.

Giải đua ghe ngo mini thường được tổ chức vào các ngày lễ lớn của đồng bào Khmer trong năm như Chol Thnăm Thmây (Mừng năm mới), Sen Dolta (Lễ cúng ông bà), trước và sau lễ Om Om Boc (Lễ đút cốm dẹp). Đây là dịp để các thanh niên trong phum sóc vui chơi, giao lưu, thoả niềm đam mê với bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc.
Ông Sơn Thu - một trong những người gầy dựng phong trào đua ghe mini ở xã Tân Hưng (Long Phú, Sóc Trăng) - cho biết: Trước đây ghe ngo mini được làm từ những vật liệu dễ nổi trên nước như cây lau sậy, gòn,... Về sau nhiều người kỳ công dùng gỗ khoét phần lõi bên trong rồi trang trí hoa văn, màu sắc giống hệt ghe ngo thật.
Nguyên lý hoạt động của ghe mini khá đơn giản, chỉ với vài sợi dây thun. Một đầu dây thun được cố định ở mũi ghe, đầu còn lại được kết nối với trục quay đặt ở gần cuối thân ghe. Trục quay được gắn 2 mái chèo. Với sức kéo của dây thun sẽ giúp mái chèo chuyển động đẩy ghe di chuyển về phía trước. Ở dưới đuôi ghe được gắn một bánh lái giúp ghe di chuyển thẳng hướng.
Không chỉ trẻ nhỏ, thanh niên đam mê với các giải đua ghe ngo mini mà người lớn tuổi cũng dành tình cảm đặc biệt với bộ môn này.
Địa điểm tổ chức thường là ao, hồ ở trong phum sóc. Đường đua được chia thành 2 làn, có điểm xuất phát và điểm đích. Độ dài của đường đua tùy theo Ban tổ chức quy định, thường từ 15 - 20m. Ngay sau tiếng còi xuất phát, các chủ ghe sẽ thả dầm, chiếc ghe lao vun vút về trước trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả.
Tùy vào số lượng ghe tham gia mà Ban tổ chức sẽ quy định các vòng thi đấu, như vòng loại, bán kết, chung kết để tìm ra những chiếc ghe có tốc độ di chuyển nhanh nhất để trao giải.
"Nếu giải đua ghe ngo truyền thống, mỗi đội có khoảng 60 vận động viên tham gia bơi thì đua ghe ngo mini lại chỉ có chủ ghe tham gia thi đấu. Thắng thua quyết định dựa vào việc chế tác, nguyên lý hoạt động của ghe", anh Tăng Thanh Hoài - một tay đua ghe ngo có tiếng ở Xã Tân Hưng (Long Phú, Sóc Trăng) - cho biết.
Đua ghe ngo mini trước đây được xem là trò chơi dân gian của các bạn nhỏ đồng bào dân tộc Khmer. Ngày nay giải được người lớn thường xuyên đứng ra tổ chức ngày càng quy mô và chuyên nghiệp. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải theo thành tích từ cao đến thấp.
Anh Đinh Lâm Phước Quý - người thường xuyên tổ chức giải đua ghe ngo mini ở xã Tân Hưng (Long Phú, Sóc Trăng) - cho biết: Thường lệ vào mỗi dịp Chol Thnăm Thmây (tháng 4 âm lịch) đều tổ chức giải cho các bạn vui chơi. Năm nay, giải được tổ chức sớm nhằm vừa chào mừng Tết Nguyên đán, vừa để cho các đội cọ xát rút kinh nghiệm chỉnh ghe để sắp tới thi đấu tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn