MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thừa Thiên Huế: Cấm chợ từ 14h, không ra đường từ 21h để tránh bão Noru

PHÚC ĐẠT LDO | 27/09/2022 11:23

THỪA THIÊN HUẾ - Ngay từ sớm, nhiều người dân ở vùng xung yếu trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã bắt đầu tập trung đến nơi an toàn, 14h chiều nay cấm chợ, 21h đêm nay (27.9) chính quyền cấm người dân ra đường ứng phó bão Noru.

Ngày 27.9, các địa phương trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang gấp rút sơ tán người dân tránh bão Noru. Theo đó, tổng số hộ/khẩu cần sơ tán: 14.384 hộ/47.411 khẩu.
Bà Lê Thị Gạt (68 tuổi, trú tổ dân phố Hải Bình, phường Thuận An, TP. Huế) cho biết, nghe bão Noru rất mạnh nên từ sớm bà đã chủ động dọn dẹp nhà cửa và đến Trường THCS Thuận An (là địa điểm cho người dân tránh trú bão) để đảm bảo an toàn.
Thầy Lê Văn Duy - Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An cho biết, trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, 4 phòng học có sức chứa khoảng 120 người, có khu vực hậu cần căn tin có đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ bà con lưu trú trong lúc tránh bão Noru.
Sáng 27.9, ông Phan Thiên Định (áo trắng) - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế trực tiếp đến thăm và khảo sát nơi ăn, chốn ở của người dân tại nơi trú bão điểm Trường THCS Thuận An.
Chính quyền Thừa Thiên Huế yêu cầu tạm ngừng mua bán các chợ từ 14h ngày 27.9, cấm người dân ra đường từ 21h; hủy tổ chức hội nghị, sự kiện ngày 27 - 28.9 để đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và TP. Huế, Trung tâm Công viên cây xanh triển khai cắt tỉa, gia cố cây xanh tại các khu đô thị.
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra, gia cố hệ thống điện và có phương án đảm bảo an toàn lưới điện; Đảm bảo cung cấp điện cho các Trung tâm chỉ huy. Khi bão đổ bộ, sa thải lưới điện toàn bộ để đảm bảo an toàn.
Đến 11h ngày 27.9, trên địa bàn các địa phương ven biển Thừa Thiên Huế bắt đầu có gió và mưa nhẹ. Người dân đang gấp rút chằng chống nhà cửa để chuẩn bị đến nơi trú ẩn an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn