MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thừa Thiên - Huế: Quốc lộ 1A chia cắt, tiếp tục sơ tán hàng nghìn người dân

PHÚC ĐẠT LDO | 10/10/2020 18:22

Ngày 10.10, lượng mưa lớn kèm các hồ chứa tăng lưu lượng xả lũ đã khiến cho QL1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế bị chia cắt, nhiều nơi bị ngập nặng, hàng ngàn người dân phải đi sơ tán.

Trong tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, tính đến 16h ngày 10.10, trên địa bàn huyện Phú Lộc tổng số hộ dân ở các địa bàn xung yếu, bị ngập sâu, có nguy cơ sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn là 785 hộ với khoảng 2.022 khẩu. Và tính đến 11h ngày 10.10, mưa lũ làm trên 10 ngàn ngôi nhà trên địa bàn thị xã Hương Trà ngập từ 0,3 - trên 1,3m, các địa phương đã di dời trên 3.500 người từ các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.
Chiều 10.10, UBND huyện A Lưới cho biết, các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn huyện đã cơ bản được thông tuyến, đồng thời khắc phục xong sự cố mất điện.
Từ 21h tối 9.10 đến chiều tối 10.10, nhiều phương tiện khi lưu thông đến đoạn cầu An Lỗ (huyện Phong Điền) và phường Tứ Hạ (TX. Hương Trà) tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải xếp hàng dài do đoạn đường này đang bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m.
Chỉ có những xe gầm cao, tải trọng lớn mới được di chuyển qua đoạn đường bị ngập sâu.
Để đảm bảo an toàn, xe máy và xe ô tô nhỏ, gầm thấp buộc phải quay đầu.
Trước tình hình đó, nhiều người dân đã sử dụng xe máy cày để vận chuyển người và phương tiện là xe máy qua đoạn đường ngập sâu.
Một lần vận chuyển, xe máy cày chở được 5-6 người kèm phương tiện xe máy; giá mỗi lượt là 100 ngàn đồng/ người/ phương tiện cho 2km đoạn đường bị ngập lụt.
Một người dân xin đi nhờ xe có trọng tải lớn được phép đi qua vùng ngập lụt.
Nhiều xe ô tô chết máy phải nhờ sự hỗ trợ của xe cứu hộ.
Mưa lớn cũng làm cho nhiều nơi ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc.... ngập sâu, người dân di chuyển bằng các bè tự chế.
Nhiều điểm bị cô lập, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng đến viện trợ nhu yếu phẩm cho người dân.
Sự cảm động của một người dân khi nhận được hỗ trợ.
Đập đá (đoạn nối giữa tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế) bị ngập rất sâu.
Tuyến đường Bà Triệu nằm ngay trung tâm TP.Huế cũng bị ngập nặng.
Nước sông Hương đoạn qua TP.Huế nhiều nơi đã tràn bờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn