MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá để chuyển hàng

PHONG LINH LDO | 16/05/2023 06:30
Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ hiện đang trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nhiều vật tư xây dựng tại công trình vẫn còn ngổn ngang, dang dở ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng và việc vận chuyển hàng hóa của tiểu thương. 
Ngoài được mệnh danh là chợ nổi đầu mối chuyên mua bán hàng hóa, nông sản của địa phương và các tỉnh miền Tây, hiện nay, Chợ nổi Cái Răng còn là điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng đất Tây Đô. 
Cùng với đặc trưng giao thương trên sông nước, hình ảnh tiểu thương vận chuyển hàng hóa bên bờ sông Cần Thơ đã tạo nên nét đặc trưng của "vóc dáng miền quê" trong lòng du khách.
Hình ảnh tiểu thương bên vựa trái cây mộc mạc, chân quê. 
Tuy nhiên, đó chỉ là ký ức của vài năm về trước, còn hiện tại, dự án Kè bờ sông Cần Thơ đang trong quá trình thi công dang dở, vật liệu để ngổn ngang đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan Chợ nổi và công việc của thương hồ. 
 Bê tông đúc sẵn cùng với đất đá bị đào bới để ngổn ngang tại công trình.
 Hình ảnh này vô tình gây mất mỹ quan tại Chợ nổi Cái Răng. 
Và âm thanh từ công trình cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. 
 Ông Huỳnh Văn Hùng (TP. Cần Thơ) cho biết "Thành phố triển khai xây bờ kè, người dân chúng tôi ai cũng mừng vì có diện mạo sạch đẹp. Tuy nhiên, tôi nhận thấy thời gian thi công công trình khá lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh Chợ nổi Cái Răng. Nhiều người chia sẻ với tôi rằng đất đá bị đào bới gần khu vực chợ khiến du khách ái ngại và không chịu đến Cần Thơ nữa."
 Cũng theo ông Hùng, khổ nhất phải nói đến là bà con thương hồ khi vận chuyển nông sản về các địa phương khác. Họ vật lộn với cát đá ngay công trường mới có thể chuyển được hết số hàng từ trên ghe, tàu.
Chúng tôi tìm đến gia đình anh Công, người gắn bó hơn 20 năm với Chợ nổi Cái Răng, để lắng nghe khó khăn của tiểu thương trước dự án. Anh chia sẻ: "Nếu như với số lượng hàng này trước đây chỉ cần 5 người để vận chuyển thì bây giờ ngốn đến 10 người, tiền công cũng theo đó mà giảm đi một nửa. Nhiều bạn hàng (tiểu thương khác) vì chán nản mà bỏ đi hết rồi, chỉ còn vợ chồng tôi bám nghề thôi."
Do bờ kè chưa hoàn thiện, đất đá gồ ghề, anh Công phải chất tạm khoai lang lên bờ trước khi chuyển lên xe tải giao về Cà Mau.
 Mặt khác, số lượng nông sản bán ra ngày càng ít khiến thương hồ Chợ nổi lâm cảnh khổ sở trăm bề. (Trong hình, một tiểu thương giấu tên thông tin về số cân nông sản sụt giảm đỉnh điểm vào ngày 30.12.2022).
 Trước tình cảnh trên, chị Phạm Thị Thu Hà (vợ anh Công) mong muốn các đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện dự án để bà con thương hồ sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chị đề xuất bổ sung chỗ, nơi thông thoáng tại bờ kè, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, giúp bà con có vựa trái cây, tiếp tục kiếm kế sinh nhai tại Chợ nổi Cái Răng. 
"Mong muốn trên không phải chỉ của riêng vợ chồng tôi mà tất cả bà con thương hồ và du khách đến với Chợ nổi Cái Răng. Có như thế thì tụi tui mới đỡ khổ. Rồi thí dụ bạn đi du lịch Chợ nổi mà nhìn lên trên chỉ thấy toàn cát đá, rồi tiểu thương thì hì hục chuyển đồ trên công trường, thử hỏi ai mà dám quay lại! " - chị Hà chia sẻ. 
Được biết, tại cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng do UBND TP Cần Thơ tổ chức vào 11.5, các Sở, ban, ngành và địa phương đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn đọng, tiêu cực tại Chợ nổi Cái Răng. Chủ tịch UBND Trần Việt Trường cũng đề xuất đơn vị quy hoạch bờ kè có thể bổ sung cửa để làm vựa trái cây cho thương hồ, giúp họ yên tâm làm việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn