MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng vui mừng vì có nơi để lên xuống hàng hoá

PHONG LINH LDO | 25/12/2023 18:15

Cần Thơ - Mặc dù chỉ mới sử dụng tạm để lên xuống hàng hóa nhưng việc có bến thủy đã phần nào giúp thương hồ chợ nổi Cái Răng giảm áp lực giao thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, Dự án Bờ kè sông Cần Thơ (đoạn chợ nổi Cái Răng) đã xây dựng bến thủy với diện mạo rộng rãi, khang trang, tạo điều kiện cho bà con thương hồ lên hàng hóa, khách du lịch lên tàu đi chợ nổi.
Dù chỉ mới đưa vào sử dụng nhưng nhiều tiểu thương không khỏi vui mừng vì thoát cảnh leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá để chuyển hàng. Bà Thu Hà - người gắn bó với chợ nổi đã hơn 10 năm - cho biết: "Bến sạch sẽ, kiên cố nên chúng tôi lên đồ cũng dễ dàng".
Tiểu thương chuyển hàng nông sản lên bến thủy.
Một số tàu du lịch neo đậu tại khu vực bến thủy trong thời gian chờ khách. Theo người làm dịch vụ du lịch, dịp cận Tết Nguyên đán là mùa cao điểm, đặc biệt là đón nhiều khách nước ngoài. Việc có bến thủy tại khu vực chợ nổi Cái Răng sẽ giúp khách lên xuống tàu để tham quan thuận lợi, tạo hình ảnh đẹp cho địa phương.
Hoạt động du lịch tại chợ nổi Cái Răng những ngày này diễn ra khá nhộn nhịp.
Ghe tàu chở đầy hàng hóa nông sản.
Được biết, bến thủy này do Phòng quản lý đô thị quận Cái Răng quản lý về chức năng, nhiệm vụ, được đầu tư với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Bến vừa nghiệm thu và tiếp tục chờ Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Trong thời gian chờ đưa vào sử dụng chính thức, bến có thể sử dụng tạm, tạo điều kiện cho tiểu thương lên xuống hàng hóa. Cũng trong Đề án Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng, chức năng của bến thủy nội địa sẽ vừa lên xuống hàng hóa, vừa phục vụ khách du lịch.
Trước đó, tháng 5.2023, dự án Kè bờ sông Cần Thơ đang trong quá trình thi công dang dở, vật liệu để ngổn ngang đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan Chợ nổi Cái Răng và công việc chuyển hàng của nhiều tiểu thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn