MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lưu lượng nước từ thượng nguồn chảy về tăng, nhà máy thuỷ điện Thác Bà đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Đinh Đại

Thuỷ điện Thác Bà tràn trề nước sau thời gian dài cạn trơ đáy

Đinh Đại LDO | 11/09/2023 09:25

Yên Bái - Sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do liên tục dưới mực nước chết, nay nhà máy thủy điện Thác Bà đã có thể hoạt động công suất tối đa.

Nhà máy Thủy điện Thác Bà khởi công ngày 19.8.1964. Sau 7 năm xây dựng, nhà máy đã được khởi động và hòa vào lưới điện quốc gia vào ngày 5.10.1971.
Theo thông tin từ Công ty CP Thủy điện Thác Bà, thời điểm tháng 6 và tháng 7.2023, hồ thủy điện Thác Bà liên tục dưới mực nước chết nên phải dừng 2 tổ máy và chỉ có thể phát điện ở mức tối thiểu (15MW).
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 10.9, lượng nước của hồ Thác Bà đạt 53,39m, cao hơn 7m so với mực nước chết là 46m. Với lượng nước tràn trề như hiện nay, nhà máy thuỷ điện Thác Bà có thể hoạt động hết công suất lắp đặt là 120 MW với sự vận hành của 3 tổ máy.
Mực nước trung bình tăng, hồ không còn hiện tượng cạn trơ đáy như vài tháng trước.
Chân của các hòn đảo cũng chìm dưới nước, không còn lộ ra như thời điểm nhiều tháng trước.
Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Thác Bà cho biết, lưu lượng nước từ thượng nguồn chảy về tăng, nên sản lượng điện sản xuất từ đầu tháng 9 đến nay ước tính đạt 8.852.500 Kwh.
Diện tích vùng hồ Thác Bà gần 23.400 ha, diện tích mặt nước: 19.050 ha, dài 80 km.
Mực nước của hồ dao động từ 46 m đến 58 m, chứa được 3 đến 3,9 tỉ m3 nước.
Các hoạt động kinh doanh, du lịch, nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà của người dân đã diễn ra trở lại. Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn