MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thuyền, ghe dập dìu trong lễ Tống Phong tại Xóm Chài ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG LDO | 04/02/2023 19:39
Lễ Tống phong được diễn ra sôi nổi, đặc sắc tại Xóm Chài (Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ) với đa dạng các hoạt động độc đáo của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.
Chiều 4.2 (tức 14 tháng Giêng), tại Xóm Chài (Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ) diễn ra lễ hội Tống Phong, hay còn gọi là Tống Ôn, Tống Gió, Tống Tà ma.
Trước khi rước tống bè thủy lục, người dân vào miếu thắp nhang cho Bà Chúa.
Nhiều người rắc muối, gạo, rượu vào lửa để xua đuổi xui rủi, tà khí.
Bà Nguyễn Thị Năm (70 tuổi) chia sẻ, những ngày lễ hội bà chuẩn bị mâm cúng kỹ càng để cầu bình an, may mắn. Vào ngày lễ chính, không khí Xóm Chài nhộn nhịp, sôi động, từ trẻ nhỏ đến người già, thanh thiếu niên tham gia ngày lễ trên sông vô cùng náo nhiệt.
“Từ những ngày trước lễ, bà con nơi đây đã chuẩn bị đầy đủ mâm cúng, đồ ăn, thức uống để cùng gia đình kéo nhau ra giữa sông Hậu tham gia lễ hội, vui đùa, nhảy múa, ca hát trên sông nhộn nhịp cả một đoạn sông dài, vui lắm. Năm nào, người dân cũng háo hức, trông ngóng đến lễ hội cầu may”, bà Năm nói.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại khu vực sông Cần Thơ, cả trăm ghe, tàu, thuyền lớn nhỏ đi sau tàu chở bè tống phong diễu hành vòng quanh trên sông khoảng hơn một giờ đồng hồ, rồi sau đó di chuyển ra giữa sông Hậu làm lễ hạ bè tống phong.
Trên các ghe, tàu, thuyền, có rất đông người dân tham gia hò reo, hưởng ứng các hoạt động độc đáo của lễ hội, nào là té nước,…
Trên bờ, người dân cũng hò reo cùng đoàn rước tống phong.
Thanh niên trai tráng nhảy xuống sông tắm và đùa vui huyên náo, mang ý nghĩa tống tiễn những xui rủi, bệnh tật ra sông, ra biển… 
Với những hoạt động nổi bật này, lễ Tống phong đã trở thành ngày hội độc đáo trên sông nước Cần Thơ.
Ông Trần Văn Lộc (63 tuổi, Trưởng Ban Tế tự Miếu Bà Xóm Chài) cho biết, từ năm 6 tuổi ông đã được biết đến lễ hội này và tham gia đều đặn mỗi năm, đây là lễ hội truyền thống xa xưa của dân chài lưới, với mong muốn cầu an cho dân làm ăn may mắn, “xuôi chèo mát mái”.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 12 – 14 tháng Giêng, với nhiều hoạt động bao gồm chuẩn bị thuyền, bè, cúng heo, gà,… Trong đó, phần quan trọng nhất là lễ Tống phong diễn ra trong ngày 14 tháng Giêng, mang ý nghĩa xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.
Theo ông Lộc, xưa nay, người dân ở xóm chài này dù đi đâu, ở đâu nhưng cứ tới ngày này lại háo hức về quê để tham gia lễ hội. Không chỉ thế, dần dần nhiều đơn vị du lịch cũng đã tạo các tour để du khách tham gia cùng với đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn