MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiêm vaccine cho gần 100 thai phụ là công nhân lao động tại các KCN Cần Thơ

BẠCH CÚC LDO | 31/10/2021 20:20

Cần Thơ - Chiều ngày 31.10, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 100 phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Những thai phụ được tiêm vaccine đợt này đều là công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ. 

Chiều ngày 31.10, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tiêm vaccine cho gần 100 lao động nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên. Để đảm bảo việc tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, Bệnh viện đã bố trí khu vực tư vấn, phòng tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm,...
 Các thai phụ đều là công nhân lao động tại các khu công nghiệp đủ điều kiện tiêm chủng chưa tiêm vaccine và có đăng ký thông tin tiêm chủng trên cổng tiêm chủng.
Tất cả khi đến đây đều được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết như khai báo y tế, thực hiện giãn cách theo quy định phòng chống dịch.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ: "Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tiến hành rà soát, tổng hợp nữ công nhân lao động đang mang thai từ 13 tuần trở lên để tổ chức siêu âm, khám thai và tiêm vaccine miễn phí từ sự hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Điều này nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động sớm quay trở lại làm việc".
Do đối tượng được tiêm là thai phụ nên công tác khám sàng lọc trước khi tiêm được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thai phụ và thai nhi. 
Nhiều thai phụ khá hồi hôp và lo lắng, tuy nhiên họ cũng phần nào an tâm hơn vì nhận được sự tư vấn từ bác sĩ chuyên môn.
Sau khi đã đảm bảo các điều kiện, nhân viên y tế tiến hành tiêm vaccine cho thai phụ.
Chia sẻ cảm xúc khi tiêm vaccine phòng COVID-19, thai phụ Võ Kiều Ngân (công nhân lao động tại Công ty Taekwang Cần Thơ) chia sẻ: “Bản thân tôi rất vui mừng khi hôm nay được tiêm vaccine phòng COVID-19, thời gian qua tôi đã đợi chờ rất lâu để được tiêm chủng, mặc dù cũng có chút hồi hộp và lo lắng, tuy nhiên nhận được sự tư vấn tôi cảm thấy an tâm hơn. Sau tiêm tôi cũng tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi sức khỏe của mình tại nhà".
Sau tiêm, các thai phụ sẽ được theo dõi sức khỏe tại chỗ trong vòng 30 phút, đồng thời được cán bộ y tế Bệnh viện hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 24 giờ đầu tiên và 7 ngày sau tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế.
"Tôi được biết, phụ nữ mang thai khi nhiễm COVID-19 sẽ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng cả mẹ lẫn thai nhi. Giờ tiêm xong tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, vaccine như "tấm lá chắn" giúp tôi bảo vệ sức khỏe cho bản thân và con mình trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến khó lường như hiện nay", chị Ngô Ngọc Liên (công nhân lao động tại Công ty Taekwang Cần Thơ) cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn