MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Quân

Tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng sau một năm khởi công

MINH QUÂN LDO | 19/01/2024 14:08

TPHCM - Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng hoàn thành 50% phần thô sau một năm khởi công. Trên công trường có hơn 1.400 kỹ sư, công nhân thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác tháng 6.2025 để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, từ nguồn vốn của Tổng Công ty hàng không (ACV). Nhà ga được xây dựng với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm (đây là nhà ga quốc nội lớn nhất nước), có thể phục vụ cùng lúc 7.000 khách giờ cao điểm. Ga T3 gồm ba hạng mục chính: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn.
Ghi nhận sáng 19.1, tại công trường nhà ga T3, hàng trăm công nhân cùng máy xúc, cần cẩu,… tất bật làm việc. Theo ông Lê Khắc Hồng - Trưởng Ban Quản lý dự án nhà ga T3, sau hơn một năm khởi công, hạng mục nhà ga hành khách đạt 50% khối lượng phần thô.
Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu đến ngày 5.2 (trước Tết Nguyên đán 2024) hoàn thành toàn bộ sàn, nắp tầng hầm, toàn bộ sàn tầng 2 phía giáp sân đỗ máy bay. Đến ngày 15.5, hoàn thành toàn bộ các sàn và bắt đầu lắp dựng kết cấu kèo sắt, mái.
Hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không hiện đã hoàn thành 50% phần thô, trong đó đã thi công xong sàn đáy hầm B2, đang thi công hầm B1.
Với hàng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu đến ngày 5.2 hoàn thành toàn bộ vách và đóng nắp hầm B1. Đến ngày 10.8 hoàn thành phần thô.
Hạng mục cầu cạn đã thi công được 31/158 trụ (đạt 19,62%), dự kiến hoàn thành toàn bộ ngày 1.3.2025.
Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Ban điều hành dự án nhà ga T3, hiện 5 nhà thầu đang duy trì khoảng 1.400 công nhân và hơn 200 kỹ sư, 16 cẩu tháp và trên 350 đầu xe, phương tiện để đảm bảo nguồn lực thi công.
Các nhà thầu cũng chia nhỏ khu vực để thi công cuốn chiếu, thực hiện thi công 2 ca trong ngày (từ 6h đến 22h, trừ các công việc vận chuyển bê tông, vật liệu, đổ thải hoạt động xuyên đêm).
Ông Nguyễn Đức Toàn cho biết, theo kế hoạch toàn bộ dự án ga T3 hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 6.2025. Tức chỉ còn khoảng 15 tháng nữa để hoàn thành gói thầu nên các công việc đang được gấp rút thực hiện. “Để rút ngắn tiến độ, công trường phải làm xuyên Tết và nhà thầu đã có sự chuẩn bị kế hoạch cụ thể. Các đơn vị sẽ duy trì tối thiểu 60-70% công nhân để thi công dịp Tết” - ông Toàn chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Bình (quê Ang Giang) cho biết, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ nên sẽ ở lại làm xuyên Tết. "Tôi rất vinh dự khi được làm việc ở một dự án lớn, được đóng góp một phần nhỏ bé để xây dựng nhà ga sân bay hiện đại bậc nhất cả nước" - anh Bình nói.
Nhà ga T3 hoàn thành sẽ phục vụ 20 triệu lượt khách mỗi năm, giúp nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu. Nhà ga có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành hai cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check-in, 27 cửa ra tàu bay, có 16 đảo xử lý hành lý, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn