MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiễn đưa người thầy tình báo Mười Hương về nơi an nghỉ cuối cùng

Anh Tú LDO | 17/06/2020 15:03

Sáng 17.6, lễ truy điệu ông Trần Quốc Hương - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã được tổ chức  tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Sau đó, linh cữu ông được đưa về Nghĩa trang TPHCM để an táng.


Sáng nay 17.6, tại Nhà Tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy điệu ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ, lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân đã đến dự lễ tiễn đưa vị tướng tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn truy điệu nhà tình báo chiến lược Mười Hương.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi vòng quanh linh cữu tiễn đưa ông Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đúng 9h30, lễ di quan đồng chí Trần Quốc Hương bắt đầu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn di quan tiễn ông Mười Hương  về với đất mẹ.
Linh cữu ông Trần Quốc Hương được đưa lên xe tang, bắt đầu lễ di quan, tiến về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức, TPHCM).
9h45, linh cữu ông Trần Quốc Hương rời khỏi Nhà tang lễ

Người thầy của những nhà tình báo

Nhà tình báo Mười Hương tên là Trần Quốc Hương sinh năm 1924, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 19.

Ông đã có thời gian làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, cụ Nguyễn Lương Bằng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, từng bị tù đày trong nhà tù của Pháp và Việt Nam Cộng hòa.

Cho đến nay, người dân nhắc đến ông Mười Hương nhiều hơn cả trong vai trò là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều chiến công trên mặt trận thầm lặng, người đóng vai trò bảo vệ cho tướng tình báo nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khóa VI.

Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn