MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Tiếp lửa” cho ngư dân vươn khơi bám biển Tây

Lục Tùng LDO | 25/05/2021 18:13

Cùng với việc tăng cường phòng chống COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thường xuyên duy trì việc tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ như một cách “tiếp lửa” cho ngư dân vươn khơi bám biển Tây.

Kiên Giang có bờ biển dài gần 200km với vùng biển rộng hơn 63.000km2, có 143 đảo với 43 đảo có dân sinh sống. Và là một trong những địa phương có vùng biển lớn của cả nước. Trong đó quần đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc có vị trí địa lý rất gần với đất liền của Campuchia. Vì vậy, cũng như các đơn vị chức năng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang dành cho vùng biển Tây sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: LT
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã hưởng ứng tích cực Chương trình “ Vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc” do bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động. Theo đó, tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển Tây. Ảnh: LT
Bên cạnh việc hỗ trợ tuyên truyền kiến thức pháp luật về quyền chủ quyền biển đảo... Ảnh: LT
Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang còn thường xuyên tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. Ảnh: LT
Việc tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân được lực lượng Biên phòng tổ chức theo nghi thức trang trọng cả về cách trao cũng như cách thượng kỳ. Ảnh: LT
Sau khi trao tặng và thượng kỳ, sĩ quan Biên phòng thuộc Ban chỉ huy Biên phòng cảng cửa khẩu Dương Đông (TP. Phú Quốc) trang trọng chào quốc kỳ. Hành động này có ý nghĩa tiếp lửa cho ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển. Ảnh: LT
Với nỗ lực của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, tất cả phương tiện đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây đều trang bị đầy đủ cờ Tổ quốc và ảnh Bác trong suốt hành trình làm việc trên biển. Ảnh: LT
Với việc quyết tâm thực hiện: mỗi tàu ghe 1 lá cờ Tổ quốc treo lên, Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã thể hiện đúng chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Xây dựng mỗi phương tiện khai thác hải sản thành “Cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi chiếc thuyền, mỗi ngư dân có mặt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là góp phần bảo vệ Tổ quốc. Điều này có ý nghĩa như cuộc tiếp lửa để ngư dân yên tâm vươn khơi cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Ảnh: LT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn