MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình nguyện viên đội nắng hỗ trợ thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tô Thế - Phan Anh LDO | 04/06/2018 15:30

Ngày thi thứ hai của kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội). Giao thông tiếp tục ùn tắc, nhiều tình nguyện viên đội nắng, mồ hôi tướp táp, đứng thành hàng hỗ trợ thí sinh.

Tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra trong ngày thứ 2 diễn ra kỳ thi vào 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Phụ huynh tập trung đông đúc trước cổng trường đại học Khoa học tự nhiên chờ đón con.
Hơn 50 tình nguyện viên được điều động tham gia hỗ trợ thí sinh, điều tiết giao thông, ngăn tình trạng ùn tắc trước khu vực cổng trường cùng lực lượng Công an phường Thanh Xuân.
“Chúng mình di chuyển ra khu vực thi từ 5h30 sáng để làm các công việc hỗ trợ thí sinh và người nhà. Hôm nay là ngày thi các môn chuyên nên số lượng thí sinh ít hơn hôm qua. Chúng mình cũng rất thông cảm với các bậc phụ huynh vì ai cũng muốn đón con sớm và nhanh nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông khu vực thi, rất mong các bậc phụ huynh sẽ chú ý hơn trong việc dừng đỗ xe, tránh gây ra tình trạng ùn tắc". Quảng Anh, thành viên đội tình nguyện viên chia sẻ.
Tình nguyện viên nhắc phụ huynh học sinh không dừng đỗ xe trước khu vực cổng trường.
Khu vực trước cổng trường được bố trí các đoạn dây phân luồng, giúp các thí sinh di chuyển thuận tiện hơn.
Mỗi thành viên đều rất tập trung trong công việc, đảm bảo hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi nhất.
Gương mặt ướt đẫm mồ hôi dưới trời nắng gắt.
Dù được nhắc nhở nhưng nhiều phụ huynh và lái xe taxi vẫn dừng đón các thí sinh ngay cổng trường.
“Tình nguyện viên trong đợt này hầu hết là các bạn học sinh đang theo học tại trường THPT chuyên Đại học khoa học tự nhiên. Dù vất vả nhưng tinh thần làm việc của các bạn rất cao, hoàn thành tốt các công việc hỗ trợ thí sinh và người nhà”, thầy Trần Quốc Tự Kiều, phó Bí thư trường Đại học Khoa học tự nhiên chia sẻ.
Chỉ đến khi những thí sinh cuối cùng bước ra khỏi khu vực thi thì các tình nguyện viên mới tạm dừng công việc.
Nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên khi buổi hỗ trợ thí sinh kết thúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn