MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang LDO | 13/08/2021 17:34

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?

Sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại chợ đầu mối Tân An, chiều 10.7, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp phong toả chợ này, với diện tích khoảng 1,5ha, tổng số 266 hộ với 1.900 nhân khẩu.
Từ ca nhiễm đó, cơ quan chức năng đã truy vết và phát hiện thêm hàng loạt ca nhiễm khác trong cộng đồng. Từ 0h ngày 12.7, Cần Thơ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội. Gồm 3 quận: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy thực hiện theo Chỉ thị 16; những quận, huyện khác áp dụng Chỉ thị 15. Số người nhiễm COVID-19 ghi nhận tới ngày 12.7 tại Cần Thơ là 47 ca. Ảnh: Lực lượng chức năng kiểm soát y tế tại các khu vực cửa ngõ ở Cần Thơ.
Những ngày sau, Cần Thơ quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm không ngừng tăng cao. Đến ngày 19.7, Cần Thơ cùng với 18 tỉnh, thành phía Nam đã chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn. Số ca nhiễm ghi nhận tới ngày 19.7 là 205 ca. Ảnh: Đường phố Cần Thơ vắng hoe trong những ngày giãn cách.
Sau 14 ngày thực hiện giãn cách theo chỉ đạo của Thủ tướng, dịch bệnh tại Cần Thơ vẫn có chiều hướng gia tăng. Số ca mắc ghi nhận trong ngày 1.8 là 1.538 ca. Trong ngày, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã ký ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức cao hơn. Cần Thơ yêu cầu người dân không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố, đồng thời cấm các phương tiện lưu thông vào thành phố (trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép).
Từ sau ngày 1.8, Cần Thơ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, chương trình hành động, với chiến dịch trọng điểm đầu tiên là test COVID-19 cho toàn bộ khoảng 1,2 triệu dân. Đến nay, Cần Thơ đã test được 51.971 hộ, với 83.589 người.
Theo báo cáo nhanh từ Sở Y tế, tính đến ngày hôm qua (12.8), Cần Thơ ghi nhận tổng số 2.850 ca nhiễm COVID-19. Dù số ca nhiễm liên tục tăng cao, nhưng chiến dịch test COVID-19 đã mang lại hiệu quả lớn; giúp thành phố từng bước phát hiện triệt để các F0, loại ra khỏi cộng đồng, tạo thành những “vùng xanh”, để trở về trạng thái bình thường mới. Ảnh: Người dân quận Ninh Kiều xếp hàng chờ test COVID-19.
Chiến dịch thứ 2 là tiêm phòng vaccine cho gần 1 triệu dân trong độ tuổi để tạo sự miễn dịch trong cộng đồng. Lần đầu tiên Cần Thơ huy động nguồn lực tham gia tiêm vaccine lớn chưa từng có trong lịch sử. Thành phố đã huy động đội ngũ y, bác sĩ về hưu, các lực lượng y tế của công an, quân đội, các sinh viên năm thứ 4 của các trường Đại học y dược... Từ “sức mạnh tổng hợp” đó, Cần Thơ đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine với khả năng lên tới 30.000 liều/ngày. Đến nay, Cần Thơ đã tiêm vaccine cho 232.482 người, trong đó, có 224.922 người tiêm mũi 1 và 7.560 người tiêm mũi 2.
Tốc độ tiêm rất nhanh, tới ngày 10.8, Cần Thơ đã cạn nguồn vaccine, và đề nghị Bộ Y tế gấp rút bổ sung hơn 360.000 liều để tiêm tiếp tục.
Do ca nhiễm đầu tiên phát hiện tại chợ Tân An, đây lại là chợ đầu mối lớn, thường xuyên mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại với các chợ truyền thống khác trên địa bàn nên trong suốt thời gian giãn cách xã hội; Cần Thơ cũng đã cho tạm dừng toàn bộ hoạt động các chợ truyền thống trên địa bàn. Một số địa phương lân cận với Cần Thơ vẫn cho chợ truyền thống hoạt động để kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Một khu chợ truyền thống ở quận Bình Thủy dừng hoạt động từ tháng 7.
Trong công tác điều trị, Cần Thơ cũng đã huy động tất cả nguồn lực có thể, kêu gọi toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ đó, thành phố đã xây dựng 22 bệnh viện phân thành 3 tầng điều trị. Trong đó, tầng 1 có 13 bệnh viện với quy mô 4.300 giường; tầng 2 có 6 bệnh viện với quy mô 1.120 giường bệnh và tầng 3 có 3 bệnh viện với quy mô 200 giường. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.837 người. Tính đến ngày 12.8, đã có 860 ca được điều trị khỏi bệnh, số ca tử vong là 42 ca.
Ông Nguyễn Hoàng Khang (người dân ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) cho biết: “Chiến dịch test COVID-19 cho toàn cộng đồng đang mang lại hiệu quả rất lớn, nó giúp phát hiện ra những F0, vì nếu để những trường hợp này tồn tại kéo dài trong cộng đồng sẽ rất nguy hiểm. Điều người dân quan tâm nhất là việc test COVID-19 phải làm sao đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng”. Ảnh: Nụ cười rạng rỡ và đầy niềm tin của đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ trong ngày vào bệnh viện dã chiến thực hiện nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn