MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh "đại công trình" xây dựng bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc LDO | 17/07/2021 18:38

Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Từ ngày 8.7, dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chính thức được khởi công, thi công 3 ca (24/24h) để đảm bảo tiến độ bàn giao dự án.
Hàng chục chiếc xe ben chở cát đá nối đuôi nhau ở công trình nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo đại diện nhà thầu chính, đội xe tải chở cát, đá được huy động khoảng 120 đầu xe/ngày, chạy liên tục 3 ca.
Bệnh viện dã chiến Bình Chánh được xây trên lô đất số 6, khu 9A + B, ở khu vực rộng 5,6 ha, ngay cửa ngõ phía nam của TPHCM, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km.
Công trình đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Khoảng 200 công nhân được huy động tham gia thi công, chia làm 3 ca, làm việc 24/24.
Theo ông Đào Văn Chí, Giám đốc dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh, công trình được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, một phần công trình sẽ được hoàn thiện trước 12.8 với sức chứa khoảng 1.000 giường, giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện sau đó 1 tháng dự kiến hơn 2.300 giường.
Công nhân Nguyễn Hoàng Tùng đang khắc phục sự cố của chiếc máy xúc.
Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện khung sắt để chuẩn bị đổ bê tông.
Các phương tiện xây dựng đang hoạt động hết công suất tại công trình.
Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến Quận 7 (số 16 Đào Trí, phường Phú Thuận) quy mô hơn 2.300 giường có hàng trăm công nhân cũng đang ngày đêm gấp rút thi công. Tất cả công nhân thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn