MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Toàn cảnh đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới

Hồng Hạnh LDO | 27/06/2020 08:00

Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, được xây dựng vào năm 1994 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Toàn cảnh đập Tam Hiệp được chụp vào buổi sáng sớm, sau cơn mưa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Đập được xây dựng từ năm 1994 nhưng đến ngày 1.6.2003 mới bắt đầu chứa nước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập có chiều dài 2.355 mét và đỉnh đập cao 185 mét trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bêtông và 463.000 tấn thép. Thành đập cao 181 mét so với nền đá. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một chiếc thuyền trên khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp ở huyện Tỷ Quy thuộc địa cấp thị Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu đi qua lại đập Tam Hiệp. Theo dữ liệu của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, trong 17 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỉ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tuy nhiên, nhà khoa học Trung Quốc Wang Weiluo cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp, có thể vỡ bất cứ lúc nào và không ổn định như nhiều người tưởng Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Wang chỉ ra thiết kế, xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao hơn 2 mét so với mức tiêu chuẩn chống lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn