MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh tàu metro số 1 ngày đầu chạy thử nghiệm

NHÓM PHÓNG VIÊN LDO | 21/12/2022 12:50

TPHCM - Sáng 21.12, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) tổ chức lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái với hành trình gần 9 km. Sự kiện đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn hoàn thiện thi công sang thử nghiệm an toàn để đưa vào khai thác năm 2023.

Hơn 10h sáng 21.12, tàu metro số 1 chính thức lăn bánh chạy thử từ ga Suối Tiên. 
Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện phía Nhật Bản tham dự buổi lễ và trải nghiệm đi thử tàu metro số 1.
Tại các nhà ga tuyến metro số 1 được lắp cửa chắn ke ga tự động bằng kính với hệ thống cảm ứng từ thông minh. Hệ thống này có tác dụng phân định ranh giới phạm vi an toàn cho hành khách trong quá trình đợi tàu và lên xuống tàu. 
Tàu metro số 1 "bon bon" trên cao trong ngày đầu chạy thử. Đoàn tàu có 3 toa,  vỏ tàu làm bằng hợp kim nhôm, sơn màu chủ đạo xanh dương. Tốc độ tối đa tàu là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn ngầm). Tuy nhiên, với khoảng cách trung bình giữa các ga chỉ hơn một km nên khi khai thác, các tàu dự kiến chạy khoảng 40 km/h.
Trong ngày chạy thử, tàu chạy với vận tốc dưới 40km/h đi qua ga Đại học Quốc gia TPHCM đến ga Khu Công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái.
Mỗi đoàn tàu có 3 toa, chứa 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng).
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đi thử tàu metro số 1.
Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện phía Nhật Bản trải nghiệm thử tàu metro số 1. Hiện cả chủ đầu tư và nhà thầu đều đã cam kết đưa dự án vào khai thác năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. 
Đi thử tàu metro số 1, ông Hà Ngọc Trường (trái) – Phó Chủ tịch Hội cầu đường cảng TPHCM, cho biết rất mừng và mong dự án sớm hoàn thành và khai thác thương mại trong năm 2023 để người dân được trải nghiệm loại hình vận tải mới, hiện đại và an toàn.
Tàu metro số 1 chạy thử trơn tru ngày đầu thử nghiệm. Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM, sau khi hoàn tất thử nghiệm ở khu vực trên cao, năm 2023 sẽ cùng đơn vị tư vấn và các nhà thầu đẩy nhanh công tác lắp đặt các thiết bị, hoàn thiện kiến trúc nhà ga cùng các cầu bộ hành trên toàn tuyến. Các bước thử nghiệm tàu cùng toàn bộ hệ thống liên quan như vận hành tự động, bảo vệ, giám sát đoàn tàu kết hợp hệ thống thiết bị tại các nhà ga, cũng được triển khai năm 2023.
Tại buổi thử nghiệm, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết dự án metro số 1 có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông ở TPHCM. Ngoài thêm phương thức vận chuyển mới với khối lượng lớn, dự án còn là tiền đề để thực hiện các tuyến metro khác trên địa bàn. Ông Cường đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu tập trung triển khai các phần việc còn lại để đảm bảo hoàn thành công trình này vào cuối năm 2023 như cam kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn