MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh thi công Khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công LDO | 18/07/2023 11:31

Khu công nghiệp Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang được xây dựng với quy mô lên tới 450ha, là 1 trong 2 khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh này.

Khu công nghiệp Cẩm Khê (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Ngày 13.5.2016, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập KCN này.
KCN Cẩm Khê nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, được quy hoạch rộng tới 450ha nằm trên địa bàn thị trấn Cẩm Khê và xã Xương Thịnh (huyện Cẩm Khê), ở vị trí kết nối vùng khi có tuyến đường giao thông kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai tại nút giao IC10 cách 0,8km, cách tuyến Quốc lộ 32C chỉ khoảng 300m, cách Hà Nội 100km.
Ngày 11.10.2017, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê. Dự án được giao cho Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Xây dựng Đức Anh đầu tư thực hiện.
Có mặt tại KCN Cẩm Khê vào những ngày giữa tháng 7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, nhiều diện tích mặt bằng của KCN này đã có các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đi vào phía trong, các hoạt động xây dựng diễn ra rầm rộ, khẩn trương. Một phần trong số đó là các doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống nhà xưởng và các công trình; một phần khác đơn vị thi công KCN đang múc đất, chở đất san lấp mặt bằng, với vô số máy móc, trang thiết bị cỡ lớn, huyên náo cả một vùng...
Toàn cảnh KCN này là một đại công trường đúng nghĩa.
Tính đến tháng 2.2023, diện tích đã giải phóng mặt bằng là 315,2ha. Trong đó, đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho chủ đầu tư dự án là 139,5 ha, diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa đủ điều kiện giao đất là 183,4ha.
Tính đến cuối tháng 3.2023, tại KCN Cẩm Khê đã có 23 nhà đầu tư được cấp phép. Trong đó có 4 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, 19 nhà đầu tư nước ngoài tổng mức đầu tư 311,9 triệu USD, có 12 dự án đi vào hoạt động và tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động.
Mặc dù, đã có nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động, đóng góp lớn vào nền kinh tế, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn và “dài hơi” khi diện tích đất chưa được giao cho nhà đầu tư hạ tầng KCN là khá lớn.
Đặc biệt, có những hộ gia đình vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì “lọt thỏm” giữa đại công trường KCN này. Mỗi khi có mưa lớn, lượng đất đá từ mặt bằng KCN lại đổ xuống như lũ quét, ảnh hưởng đến đời sống, sự an toàn cho người và tài sản của những hộ dân.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: “Tôi đã đến từng nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng, đôn đốc đơn vị thi công KCN nhanh chóng, khắc phục các vị trí bị ngập sau mưa lớn. Đồng thời, huyện đang cố gắng hoàn thành thật nhanh các khu tái định cư cho người dân, cũng như đáp ứng các yêu cầu của người dân về hạ tầng của các khu tái định cư này, theo khuôn khổ của pháp luật“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn