MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Toàn cảnh vụ tai nạn cầu Mỹ Thuận 2 làm 1 công nhân mất tích dưới sông Tiền

Thành Nhân LDO | 03/10/2022 06:25
Ngày 30.9, công trình cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long) đang thi công thì xảy ra tai nạn khiến 3 công nhân rơi xuống sông Tiền. Trong đó có 1 công nhân không biết bơi nên đã bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Sau 2 ngày 2 đêm nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 2.10 đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 6km.

This browser does not support the video element.

Chiều ngày 30.9, tại vị trí thi công tháp trụ T16 (dự án cầu Mỹ Thuận 2), có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác. Trong quá trình làm việc, sàn công tác bị sập một đầu, các mối hàn bị đứt khiến 3 người rơi xuống sông Tiền.
Hai người đã được người dân cứu vào bờ an toàn là Hồ Sỹ Thanh (SN 1983, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Trần Quốc Vương (SN 1986, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Còn một công nhân là anh Trần Thanh C (SN 1993, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) không biết bơi đã bị dòng nước sông Tiền cuốn mất tích.
Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an và các công nhân thi công công trường cầu Mỹ Thuận 2 ra sức tìm kiếm anh Trần Thanh C nhưng không thấy.
Sau khi nắm thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến hiện trường làm rõ vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm công nhân mất tích.
Trong suốt hơn 38 giờ từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an, cảng vụ và nhà thầu thi công cầu Mỹ Thuận 2 đã huy động nhân lực và phương tiện thức trắng đêm nỗ lực tìm kiếm.
Mọi vật thể có nghi vấn trên dòng sông Tiền đều được lực lượng tham gia tìm kiếm dùng đèn pin chiếu soi, quan sát kỹ.
Tuy nhiên, vị trí xảy ra tai nạn trên sông Tiền với dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long được tăng cường tham gia vào công tác tìm kiếm công nhân mất tích.
Đến hơn 16 giờ ngày 2.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể công nhân Trần Thanh C trên nhánh sông Cổ Chiên gần cầu Cái Sơn Bé (thuộc địa phận TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 6km. Sau khi tìm thấy nạn nhân, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn