MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Cả trăm người không đeo khẩu trang, "túm năm, tụm ba" giữa lúc dịch

Chân Phúc - Thanh Chân LDO | 05/12/2020 09:43

Hơn trăm người không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", vô tư vui chơi, chuyện trò giữa lúc dịch COVID-19 phức tạp ở TPHCM.

Ghi nhận của PV báo Lao Động, tại Hồ Con Rùa (quận 3, TPHCM) trong tối ngày 4.12 có hàng trăm người tụ tập ở đây vui chơi.
Hình ảnh ghi nhận tại đây vào khoảng hơn 22h cho thấy rất đông các bạn trẻ “túm năm, tụm ba” ngồi san sát nhau ngay lúc dịch COVID-19 tại TPHCM đã lây ra cộng đồng.
Đa phần những người tụ tập ở đây là thanh thiếu niên.
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên hầu hết những người có mặt tại đây đều không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, từ ngày 15.11.2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.
Mặc dù PV có mặt tại đây hơn 1h đồng hồ nhưng không thấy lực lượng chức năng đến nhắc nhở hay tiến hành xử phạt.
Nhóm bạn trẻ vô tư chụp hình mà “quên” không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.
Trong chiều cùng ngày, tổ liên ngành của UBND phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1, TPHCM) trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính nhiều trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trước đó, chiều 3.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn