MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trại bò gây ô nhiễm quanh năm, dân 2 bên bờ sông Chảy khốn khổ

Văn Đức LDO | 07/02/2023 14:22

Yên Bái - Trang trại bò sữa của Công ty Hồ Toản đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm khiến người dân khốn khổ.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân thị trấn Thác Bà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, một trang trại bò sữa bên sông Chảy, thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang thường xuyên bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo danh giới vị trí địa lý, trang trại bò tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nằm giáp danh với huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và bị ngăn cách bởi dòng sông Chảy.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Định (ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình) cho hay, khoảng chừng 3 năm nay, gần như ngày nào bà con khu vực cũng phải hứng chịu mùi hôi thối từ trại bò bên kia sông bốc sang. Dù cách xa cả con sông, tính ra khoảng gần 500m, nhưng mùi phát tán trong không khí vẫn khó chịu.
Theo những người dân nơi đây, mùi hôi thối nồng nặc nhất là khoảng chiều và tối. Nhất là 2 điểm cống cắm thẳng xuống sông Chảy, khi thấy bọt trắng xuất hiện từ đây là mùi thối nhất, rất váng đầu, khó chịu, buồn nôn.
Những ngày đầu tháng 2, có mặt tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, PV ghi nhận 1 trang trại chăn nuôi bò có diện tích khoảng 5ha, với quy mô khoảng 2.000 con bò được chăn nuôi trong các dãy chuồng tập trung cách khu dân cư sinh sống khoảng chừng 200m.
Nằm cuối khu vực trang trại, nơi giáp bờ sông Chảy hướng sang phía huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là các khu xử lý chất thải được sắp xếp lộ thiên, không che chắn, phân bò chưa qua xử lý chất đống tràn lan ra đường.
Tại các vị trí bể lọc, bể lắng là một màu đen kịt, nhầy nhụa, hôi thối nồng nặc. Dù chỉ xuất hiện tại khu vực chưa đến 10 phút, PV có thể cảm nhận mùi hôi thối ám vào quần áo, đầu tóc gây cảm giác buồn nôn, chóng mặt.
Được biết, trang trại bò sữa này là của Công ty Cổ phần Hồ Toản, được xây dựng tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn từ năm 2016, đi vào hoạt động năm 2017, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 125 tỉ đồng, do ông Lương Huy Toản làm Tổng Giám đốc.
Trong quá trình hoạt động, trang trại này đã nhiều lần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn xã Mỹ Bằng và người dân khiếu kiện kéo dài từ 2017 - 2019. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc, xử phạt 90 triệu đồng đối với doanh nghiệp này vì không xây dựng hệ thống thu gom rác thải chăn nuôi và nước mặt riêng biệt, chưa lắp đặt máy tách phân, không quan trắc, giám sát môi trường định kỳ quý III và IV năm 2019 (2 đợt) và quý I và quý II năm 2019 (2 đợt) theo quy định, không lót đáy hồ điều hòa.
Tuy nhiên, đến nay, theo phản ánh của người dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, việc mùi hôi thối có giảm, nhưng những ngày có gió là vẫn có và thỉnh thoảng có tình trạng chảy tràn bể thải ra môi trường, nhưng phía doanh nghiệp đã thỏa thuận xong với người dân trên địa bàn.
Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho hay, chính quyền đã có văn bản sang tỉnh Tuyên Quang đề nghị phối hợp, xử lý nhưng chưa nhận được văn bản phản hồi. Việc ô nhiễm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con nhân dân trong khu vực, rất mong các cơ quan chức năng phía tỉnh bạn phối hợp, vào cuộc.
Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Lê Quang Toàn - Phó Chủ tịch huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chỉ cho biết, hiện vẫn đang tìm lại văn bản. Tuy nhiên, có nhớ đã giao phòng ban chuyên môn xác minh từ năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn