MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trăm gốc đào bích, đào bạch quý hiếm khoe sắc ở thành phố vùng biên

Tô Công LDO | 13/02/2024 15:56

Lạng Sơn - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ về khu vực Công viên Chi Lăng bên dòng sông Kỳ Cùng thơ mộng - nơi đang có hàng trăm cây hoa đào quý hiếm đang được trưng bày, bung nở dưới ánh nắng đầu xuân.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2024 với các hoạt động kéo dài từ trước, trong Tết Nguyên đán cho đến cuối tháng Giêng, đường hoa xuân Xứ Lạng tại khu vực Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn những ngày qua thu hút hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, du xuân. Ảnh: Tô Công.
Công viên Chi Lăng nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, dọc bên dòng sông Kỳ Cùng thơ mộng, đường hoa xuân Xứ Lạng tại đây rực rỡ sắc màu với hàng trăm gốc đào bích, đào phai, đào bạch quý hiếm đang được trưng bày. Ảnh: Tô Công.
Đến Công viên Chi Lăng vào những ngày đầu năm mới, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về đây du xuân, thưởng hoa. Ảnh: Tô Công.
Cùng với những hàng hoa đào dài cả trăm mét, tại công viên còn rất nhiều tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt bởi vô số các chậu hoa khác và các hiện vật biểu trưng cho năm mới, tài lộc... Ảnh: Tô Công.
Thu hút nhất trong số các tiểu cảnh có lẽ là linh vật rồng vàng được thiết kế rất bắt mắt đang được đặt tại công viên. Ảnh: Tô Công.
Lễ hội hoa đào Xứ Lạng là hoạt động được tổ chức thường niên trong dịp Tết Nguyên đán tại Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Đối với nhiều người dân và du khách, việc cùng gia đình đến du xuân tại Công viên Chi Lăng trong những ngày đầu năm đã thành thói quen. Ảnh: Tô Công.
Chị Vi Thị Hà - người dân sống tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Năm nào cũng vậy, thường là mùng 3 hoặc mùng 4 tháng Giêng, sau khi đi Tết ngoại xong cả nhà sẽ cùng nhau ra đây, ngắm hoa và cùng chụp những bức ảnh đẹp, ăn những đồ ăn đường phố rất ngon và có vị riêng của Lạng Sơn“. Ảnh: Tô Công.
Còn anh Nguyễn Văn Thịnh - du khách đến từ xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Lạng Sơn, lúc đầu tính là vừa đi các chùa vừa tìm mua một số cây thông về trồng tại sân nhà, nhưng sau khi được bạn bè dẫn ra đây chơi quả thực được mở mang tầm mắt, đào ở Lạng Sơn rất đẹp, tôi sẽ tìm mua cả đào bích và đào bạch về nhà trồng“. Ảnh: Tô Công.
Ngoài ra, tại Công viên Chi Lăng còn có không gian cho trẻ em vui chơi, không gian đi bộ mát mẻ của con đường bờ sông Kỳ Cùng... xung quanh công viên có các chợ, khu chuyên ẩm thực, khu vui chơi giải trí thường xuyên sầm uất của thành phố vùng biên Lạng Sơn. Ảnh: Tô Công.
Vẻ đẹp tinh khiết, mang đậm tinh hoa của vùng đất biên cương hội tụ tại Công viên Chi Lăng nói riêng, các hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc của Lễ hội hoa đào Xứ Lạng năm 2024 nói chung đã góp phần làm tăng sức hút của du lịch Lạng Sơn đối với du khách gần xa, tạo đà phát triển cho ngành du lịch của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn