MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang nghiêm Lễ tế tổ Bách nghệ và Lễ rước tôn vinh nghề truyền thống Việt

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 05/05/2023 22:56

HUẾ - Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023, chiều tối 5.5, Lễ tế tổ Bách nghệ và Lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam đã diễn ra tại công viên Tứ Tượng (TP. Huế).

Lễ tế tổ Bách nghệ và Lễ rước tôn vinh nghề tại Festival Nghề truyền thống Huế là chương trình cuối cùng trước khi bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2023. Tại đây các làng nghề, nghệ nhân sẽ được tôn vinh với những nghi thức trang trọng.
Nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sự trọng đạo” của dân tộc ta, Lễ tế tổ Bách nghệ để tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã sản sinh ra làng nghề truyền thống trên đất Việt Nam, tri ân các vị thần nghề nghiệp, hỗ trợ hậu thế phát triển nghề, đồng thời cầu mong được sản xuất tốt đẹp, bình an, may mắn và thành đạt.
Lễ tế tổ được tổ chức theo trình tự nghi thức cổ truyền với đầy đủ các hương án, vật phẩm, nghi lễ, nhạc lễ…mang tính trang nghiêm.
Không khí trầm lắng, nghiêm trang.
Đến từ làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh Tiên (Huế), nghệ nhân Thân Văn Huy (75 tuổi) cho rằng, Lễ tế tổ Bạch nghệ là một nghi thức không thể thiếu, bởi trong một khuôn khổ các làng nghề truyền thống quy tụ để quảng bá tinh hoa của nghề Việt, đó là một cách để tôn vinh các nghệ nhân cũng như các làng nghề truyền thống.
Sau khi kết thúc lễ tế, Lễ rước tôn vinh nghề được bắt đầu với đoàn rước diễu hành theo lộ trình: Công viên Tứ Tượng - đường Lê Lợi - cầu Trường Tiền - đường Trần Hưng Đạo - cầu Phú Xuân - đường Lê Lợi - kết thúc tại sân khấu quảng trường trước trường Quốc Học Huế.
Với sự tham gia của các văn nghệ sĩ và hơn 350 nghệ nhân trong các trang phục truyền thống đầy màu sắc đến từ 69 làng nghề, cơ sở nghề.
Kiệu tổ nghề, đội nhạc bát âm, chiêng trống, cờ lộng, lân rồng.
Đoàn Lân - rồng của CLB Thái Nghi Đường.
30 xe xích lô có kết hoa sen - nghệ nhân lão thành và đại diện các làng nghề ngồi trên xe.
Khối 6, Khối 7, Khối 8, khối 9, Khối 10… là các làng nghề, đi kèm đó là các nam
Kết thúc là CLB Lân sư rồng Khải Hùng.
Đoàn qua cầu Trường Tiền.
Thông qua hoạt động lễ tế tổ và lễ rước tôn vinh nghề để nhân dân thưởng thức tinh hoa nghề, tưởng nhớ tổ nghề, gìn giữ, bảo tồn các nghề truyền thống, nâng cao giá trị tinh tần, vật chất làm phong phú hoạt động văn hóa, du lịch, kinh tế của Huế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn