MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế LDO | 01/09/2022 11:39

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Nghi lễ Thượng cờ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19.5.2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ thiêng liêng này đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân Thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến không chỉ một mà nhiều lần. Đặc biệt là vào những ngày lễ lớn của đất nước như Quốc khánh 2.9 hay ngày sinh nhật Bác 19.5...
Cách đây 77 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng 1.9, nhiều người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến nghi lễ trang trọng này.
5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Đúng 5h55, đội nghi lễ Đoàn 275 thuộc Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quân kỳ quyết thắng tiến vào Quảng trường Ba Đình trong nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới quân kỳ.
Đội hình thực hiện thường cờ gồm 37 người. Dẫn đầu là quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân mang Quốc kỳ tiến vào khuôn viên Quảng trường Ba Đình.
Ba chiến sỹ mang khay đựng Quốc kỳ tách khỏi đội hình tiến về cột cờ chuẩn bị các nghi thức trang trọng.
 Đúng 6h, khi Quốc ca vang lên, người lính tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 26m.
Lễ chào cờ được thực hiện từ 6 giờ sáng hàng ngày trong mùa nóng (từ 1.4 đến hết tháng 10) và bắt đầu từ 6 giờ 30 trong mùa lạnh (từ 1.11 đến hết tháng 3). Lễ hạ cờ được thực hiện vào 21 giờ hàng ngày. Nhưng Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử những ngày mùa Thu tháng 9 thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Khác với những ngày bình thường, đêm 1.9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ được tung bay trong ngày Độc lập. Vì vậy, Lễ Thượng cờ sáng 1.9 được ghi nhận là Lễ Thượng cờ chính thức dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9.
Rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Lễ thượng cờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn