MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến trưa ngày 22.10, nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh vẫn bị lớp mù bao phủ. Ảnh: M.Q

Trời mù mịt từ sáng đến trưa, Sài Gòn ô nhiễm trở lại?

MINH QUÂN LDO | 22/10/2019 12:32

Sáng ngày 22.10, sương mù lại xuất hiện nhiều ở nhiều quận, huyện tại TP.Hồ Chí Minh. Đến trưa cùng này, dù trời nắng nhưng lớp sương mù vẫn bao phủ những tòa nhà cao tầng khiến tầm nhìn bị hạn chế, người đi đường bị cay mắt.

Theo trang Air Visual chỉ số chất lượng không khí AQI sáng ngày 22.10 tại TP.Hồ Chí Minh là 170, mức có hại cho sức khoẻ. Trong ảnh là Xa lộ Hà Nội mờ ảo dù hơn 10h nhìn từ cầu Sài Gòn.
Khu chung cư Vinhomes trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chìm trong lớp mặc dù trời có nắng.
Bình thường, từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) có thể nhìn rõ khu trung tâm quận 1, nhưng hôm nay, nó gần như biến mất trong lớp không khí mù đặc.
Đến trưa ngày 22.10, dù trờ nắng nhưng lớp mù vẫn bao phủ dày đặc những tòa nhà cao tầng trung tâm TP.Hồ Chí Minh.
Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết những ngày qua trời mưa lớn vào buổi chiều khiến độ ẩm tăng. Từ đó, hơi nước tích tụ hình thành sương mù. Ngoài ra, việc sương mù xuất hiện cũng bởi không khí TP.Hồ Chí Minh ô nhiễm do khói, bụi. 
Theo Trung tâm quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh), khí thải từ 10 triệu xe máy, ôtô và 1.000 nhà máy lớn, bụi từ hoạt động xây dựng liên tục khiến không khí TP.Hồ Chí Minh ô nhiễm nặng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm mờ mịt trong lớp không khí ô nhiễm. Kết quả đo đạc, quan trắc môi trường 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy nhiều khu vực tại quận 2 có chỉ số ô nhiễm môi trường đứng đầu tại TP.Hồ Chí Minh.
Lớp sương mù sáng ngày 22.10 khiến nhiều người đi đường bị cay mắt. Theo khuyến cao từ cơ quan chức năng, loại sương mù này do chứa chất ô nhiễm nên sẽ gây hại cho sức khỏe, người dân cần đề phòng trang bị khẩu trang, mắt kính khi ra đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn