MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung tâm văn hóa 21 tỉ đồng chỉ để cho bò gặm cỏ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 27/02/2023 19:17

THỪA THIÊN HUẾ - Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) với tổng mức đầu tư hơn 21 tỉ đồng đã bàn giao được hơn 1 năm nhưng không ai sử dụng, chưa dùng mà đã xuống cấp. 

Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư xây dựng trị giá 21,5 tỉ đồng (chủ yếu từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế); công trình được phê duyệt thực hiện kể từ tháng 10.2012. Năm 2013, công trình được khởi công, do Ban Đầu tư & Xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư. 
Dự án với tổng diện tích 5,5 hecta, gồm nhiều hạng mục đầu tư: Xây dựng khán đài sân bóng đá rộng 1.500m2, mặt sân bóng, đường chạy (piste) 8.000m2, mương thoát nước bao quanh dài 600m, nhà vệ sinh, nhà điều hành… Mục tiêu của dự án nhằm bổ sung công trình văn hóa thiết yếu cho thị trấn Thuận An và huyện Phú Vang (thời điểm đó Thuận An chưa sáp nhập vào TP Huế), kết hợp chỉnh trang đô thị.
Theo dự kiến ban đầu của chủ đầu tư, dự án sẽ được hoàn thành sau 3 năm thi công, tuy nhiên sau 10 năm công trình bị rơi vào trạng thái bỏ hoang, làm nơi cho bò gặm cỏ.
Được biết, sau khi dự án được bàn giao từ huyện Phú Vang sang TP Huế (do thị trấn Thuận An sáp nhập vào TP Huế, trở thành phường), Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An có giá trị đầu tư hàng chục tỉ này lại bị bỏ hoang lãng phí. Theo người dân địa phương, dự án này đã bỏ hoang trong vài năm qua, biến nơi này thành một nơi tập kết rác thải, trâu bò có thể ra vào tự do, đặc biệt dự án bỏ hoang này là nơi trú ngụ, hoạt động của các đối tượng nghiện ngập.
Chậm tiến độ khiến công trình thiếu tính kết nối, có một số hạng mục được xây gần 10 năm trước, cũng có hạng mục vừa mới hoàn thành, dẫn đến hậu quả “được cái này thì mất cái kia”.
Hệ thống thoát nước bị hỏng nhiều chỗ, lúc trời mưa, nước ngập hết mặt cỏ, hố trâu hố bò có khắp nơi ở trên sân.
Theo ông Đào Hưng - Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, quá trình thi công, các đơn vị liên quan đã dùng đất cấp phối đồi pha lẫn đá để làm mặt sân bóng, với kết cấu cứng, bề mặt thiếu đồng nhất… dẫn đến gây nguy hiểm cho những hoạt động, vận động thể thao. Do đó, không ai dám chơi bóng, hay tập luyện trên mặt sân không bảo đảm tiêu chuẩn cho vận động thể thao này.
Thực trạng bỏ hoang lãng phí công trình dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An từng được báo chí phản ánh, đề cập, chuyển tải kiến nghị của dân đến chính quyền TP Huế, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm sớm có phương án sử dụng, khai thác hợp lý. Tuy nhiên, mọi việc sau đó vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn