MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tu bổ di tích nơi thờ tự bố mẹ vua Gia Long

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN PHONG LDO | 20/07/2024 15:27

HUẾ - Trước thực trạng xuống cấp của di tích Hưng Miếu - nơi thờ tự bố mẹ vua Gia Long, tỉnh Thừa Thiên Huế lên phương án chi hơn 47 tỉ đồng tu bổ.

Ngày 20.7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ di tích Hưng Miếu.
Di tích Hưng Miếu là một trong những công trình thờ tự quan trọng nằm trong Quần thể Di tích Cố đô Huế, là nơi thờ tự cha và mẹ của vua Gia Long.
Hiện nay, công trình đã xuống cấp trầm trọng, phần mái bị thấm dột, các cấu kiện gỗ bị mục mộng, nấm mốc và bị mối xâm thực, gây nguy cơ sụp đổ. Do đó việc đầu tư tu bổ di tích Hưng Miếu là hết sức cần thiết.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ di tích Hưng Miếu với tổng mức đầu tư là hơn 47 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới.
Dự án sẽ hạ giải toàn bộ Hưng Miếu, tu bổ phục hồi hệ khung, hệ mái, vách liên ba, đố bản, cửa, liên ba... hư hỏng nặng và bảo quản các cấu kiện còn tốt. Chống mối toàn bộ các cấu kiện gỗ công trình. Tu bổ gia cố nền công trình, chống mối, chống ẩm nền.
Phục hồi bờ nóc, bờ quyết, cổ diềm, các con giống bờ mái, gắn sành sứ, mái lợp ngói âm dương hoàng lưu ly. Phục hồi toàn bộ các cấu kiện gỗ bằng sơn son thếp vàng...
Ngoài ra, gia cố nền, tu bổ phục hồi sân đường lát gạch Bát Tràng những vị trí lún nứt hư hỏng; cây xanh, cảnh quan.
Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nội, ngoại thất công trình, chiếu sáng mái Hưng Miếu và các cổng phù hợp với chức năng sử dụng và mỹ thuật cho toàn bộ công trình.
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Hưng Miếu là nơi thờ ông Nguyễn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long, được dựng từ năm Gia Long năm thứ 3 (1804) ở góc tây nam trong Hoàng thành. Bên trong đặt thờ bài vị của Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hưng Miếu từng bị đốt cháy hoàn toàn, đến năm 1951, bà Đoan Huy Hoàng Thái Hậu (mẹ vua Bảo Đại) dựng lại ở nền cũ tòa miếu chính. Năm 1995 tòa nhà được tu bổ thêm một lần nữa, được sơn son thếp vàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn