MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến khu cách mạng Tân Trào hình xã đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang.

Từ chiến khu đến xã nông thôn mới đầu tiên của Tuyên Quang

Nguyễn Tùng LDO | 31/08/2024 10:10

Từ chiến khu cách mạng nhiều gian khó, mảnh đất Tân Trào (Sơn Dương) đã vươn mình trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.

Tân Trào, địa danh gắn liền với tên gọi “Thủ đô khu giải phóng“, “Thủ đô kháng chiến“. Mảnh đất chiến khu cách mạng đang vươn mình thay đổi từng ngày, năm 2014, Tân Trào là xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới.
Những ngày tháng 8.2024, cùng với cả nước tưng bừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến khu Tân Trào cũng khoác lên mình diện mạo mới.
Tân Trào ngày nay có hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang. Đời sống người dân ngày được nâng cao.

Làng Tân Lập (xã Tân Trào) 79 năm về trước đã được đón Bác Hồ về ở và làm việc giai đoạn tiền khởi nghĩa. Những nếp nhà sàn trải dài bên ruộng lúa, rau màu xanh tốt đã minh chứng cho sự yên bình và ấm no trên vùng quê cách mạng.
Từng là ngôi làng nhỏ heo hút giữa rừng, nơi che chở, đùm bọc cho cán bộ cách mạng, ngày nay làng Tân Lập đã khang trang, cuộc sống của đồng bào người Tày, Dao đã đủ đầy.

Tân Lập đã trở thành làng du lịch cộng đồng, địa danh tìm hiểu về lịch sử yêu thích trên hành trình về nguồn của du khách cả nước.
Trong những ngày tháng 8 lịch sử, du khách về với Tân Trào tăng cao, trung bình khoảng hơn 2.000 lượt người mỗi ngày.
Cụ Hoàng Ngọc năm nay đã 88 tuổi và được xem như người kể chuyện lịch sử của mảnh đất Tân Trào với vinh dự được Bác Hồ chọn vào Đội Nhi đồng cứu quốc năm xưa. Cụ Ngọc bảo: “So với thời cách mạng thì mảnh đất Tân Trào này đã thực sự thay da đổi thịt, bây giờ đâu còn nhà nào tranh tre vách nứa nữa, đời sống người dân no ấm rồi“.
Từ xã nông thôn mới đầu tiên của Tuyên Quang, Tân Trào đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024, trong đó nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân là mục tiêu chính.
Nhiều năm qua, đồng bào tại Tân Trào đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Đức Soài - Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, toàn xã đã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, hơn 80% hộ dân trong xã có mức sống từ trung bình đến khá.
“Đồng bào đã phát triển kinh tế bền vững theo hướng nông nghiệp, du lịch, dịch vụ giữ gìn bản sắc, lịch sử của vùng đất chiến khu. Trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng, chúng tôi phấn đấu con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới“, ông Soài thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn