MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội: Hiểm họa từ những ngôi nhà quây kín như "chuồng cọp"

Từ vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, hiểm hoạ của những "chuồng cọp"

Thái Mạnh LDO | 14/05/2023 17:04

Sau vụ cháy cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở căn nhà trên phố Thành Công, Hà Đông, TP Hà Nội ngày 13.5, hiểm họa đến từ những “chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu đô thị lại một lần nữa được nhắc đến.

Khu đô thị Ao Sào có vị trí nằm tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là dự án nhà ở đô thị được xếp vào loại hiện đại nhất phía nam Thủ đô. Dự án đầu tư xây dựng này được khởi công từ năm 2011, đến 2015 bắt đầu bàn giao căn hộ.
Sau vụ cháy thương tâm xảy ra ngày 13.5, khiến 4 bà cháu tử vong, câu chuyện những căn nhà với những thiết kế hàng rào kiên cố lại được chú ý nhắc đến. Nhiều người dân cho rằng, chính thiết kế “chuồng cọp” quá kiên cố đã khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình chữa cháy.
Hàng loạt “chuồng cọp” xuất hiện trên nóc các ngôi nhà tại KĐT Ao Sào đều do người dân tự cơi nới.
Mặc dù được coi là khu đô thị với nhiều căn biệt thự hiện đại, tuy nhiên lại trông như những dãy tập thể cũ khi hàng loạt “chuồng cọp” quây kín, cơi nới trên nóc.
Nhà kia làm được “chuồng cọp“, nhà này không chịu “kém miếng“, cũng phải cải tạo xây dựng rào chắn kiên cố.
Nhiều căn nhà đều quây kín, cửa sổ đóng khung cố định vô tình gây không lối thoát cho người ở bên trong.
Một số căn hộ tại đây cũng được phục vụ dành cho thuê, mỗi căn có diện tích từ 50m2 đến 70m2 một sàn. Theo tham khảo, một căn hộ diện tích khoảng 70m2 ở đây có giá bán lên tới hơn chục tỉ hoặc gần 20 tỉ đồng.
Chị Nguyễn Ngọc Ánh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi được công ty thuê căn hộ để làm nơi ở. Tuy nhiên, cả căn được quây kín bằng tường rào sắt, rất bí bách, thiếu ánh sáng. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao các căn hộ như thế này lại được thiết kế theo một cách rất khó hiểu“.
Không chỉ tầng thượng mà toàn bộ ban công của 3 tầng nhà đều được lắp đặt khung sắt cố định.
Anh Trần Quang Duyệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: “Đa phần người dân tại khu đô thị đều gia cố rào sắt lại chủ yếu để phục vụ đảm bảo an ninh. Mặc dù cũng đã cố gắng thiết kế bổ sung các lối thoát hiểm nhưng tôi thấy vẫn khá lo lắng nếu sảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ nào. Tôi cũng mong ban quản lý cũng như cơ quan chức năng sẽ có các giải pháp hỗ trợ cư dân tại đây thiết kế lại căn nhà để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn