MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tướng bà" hội đền Gióng được trai làng và công an bảo vệ chặt

Minh Đồng LDO | 30/01/2020 13:30

Hoa tre, "Tướng bà" được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng sáng mùng 6 Tết (tức 30.1).

Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) khai mạc sáng 30.1 (mùng 6 tháng Giêng). Đây là năm thứ 3 lễ hội thắt chặt an ninh, không để tình  huống   tranh cướp xảy ra. Các đoàn rước giỏ hoa tre, giỏ trầu cau đều đặt lễ ở đền Thượng, không rước xuống đền Mẫu và đền Hạ.  
"Tướng bà" được chọn phải là một bé gái từ 9 đến 12 tuổi, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn, phẩm chất đạo đức tốt, trong gia đình gương mẫu. Năm nay người được chọn là em Nguyễn Hà Vi (9 tuổi).
 Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân đến trẩy hội. Năm nay, lễ hội đền Gióng không còn cảnh chen lấn, xô đấy cướp hoa tre như nhiều năm trước. 
  Gia đình có con cháu được ngồi trên kiệu là niềm vinh dự của cả dòng tộc.
Nhiều người tin rằng, người nào cướp được hoa tre sẽ mang đến may mắn cho bản thân, gia đình trong năm tới và là một nét đẹp của lễ hội. Hai năm trở lại đây tục lệ cướp hoa tre đã được lược đi nên một phần không khí nhộn nhịp và sự thu hút đã có phần giảm bớt.
 Sau khi kết thúc phần lễ,  "Tướng bà" vẫn được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt để tránh nguy cơ bị "bắt cóc" bất cứ lúc nào.
Lê hội đền Gióng bắt đầu từ mùng 6 đến hết tháng giêng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn