MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường ven sông Đồng Nai là công trình trọng điểm của TP Biên Hoà có tổng mức đầu tư hơn 1.339 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hơn 1.300 tỉ đồng thi công cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 03/11/2023 12:28

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai trị giá 1.339 tỉ đồng, dù đã được khởi công từ cuối tháng 12.2021, nhưng đến nay, việc thi công vẫn diễn ra cầm chừng, công trường ngổn ngang, còn mặt bằng thi công "da beo"...

Dự án này là công trình trọng điểm do UBND TP Biên Hoà làm chủ đầu tư. Phóng viên ghi nhận, tại điểm đầu tự án tại đoạn cầu Hóa An, TP Biên Hòa, hoạt động thi công đang diễn ra. Toàn bộ dự án chạy dọc theo sông Đồng Nai - từ cầu Hóa An TP Biên Hòa - đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, và có chiều dài hơn 5km. Tuy nhiên, đến nay mặt bằng chưa được giao hoàn toàn mà mới giải phóng được 78%, nhiều hộ dân vẫn còn nằm trong khu vực dự án.
Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành sau 17 tháng kể từ ngày khởi công (tháng 12.2021), nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành, việc thi công diễn ra cầm chừng. Hiện các nhà thầu mới thi công đại trà được 14.272/29.094 trụ đất xi măng. Đồng thời, đã thi công nền đá mi, thi công nền đường cấp phối đá dăm, lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và hào kỹ thuật... tại một số khu vực.
Toàn bộ công trình mới đạt tổng khối lượng khoảng 47%.
Theo chủ đầu tư, dự án khó đẩy nhanh tiến độ nếu không có mặt bằng để thi công do việc giải phóng mặt bằng cũng đang gặp khó..
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, nút thắt bây giờ là thiếu mặt bằng thi công. Dù đã bàn giao 78% mặt bằng nhưng do mặt bằng “da beo” nên ảnh hưởng tiến độ dự án. “Về tiến độ dự án bây giờ chúng tôi phải theo tiến độ mặt bằng” – ông Trọng nói.
Đây là khu vực gần cuối dự án, gần giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu, số lượng máy móc và nhân lực phục vụ thi công cũng khá cầm chừng.
Đoạn đầu tuyến và đoạn gần cuối tuyến đang thi công, nhưng đoạn giữa vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, nhiều gia đình hộ dân vẫn còn ở dự án như tại khu vực bến đò khiến mặt bằng dự án trở thành mặt bằng "da beo".
Dự án này có diện tích thu hồi hơn 17 ha gồm 545 hộ bị giải tỏa, trong đó có 274 hộ phải giải tỏa trắng. Tuy nhiên, trong số 274 hộ dân giải tỏa trắng được cấp đất tái định cư, đến nay, có 121 hộ chưa nhận đất tái định cư.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch đến tháng 12.2023, dự án sẽ thi công đạt 60% khối lượng theo hợp đồng. Trong trường hợp đến tháng 12.2023, bàn giao được toàn bộ mặt bằng, kế hoạch thi công đến tháng 6.2024 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn