MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Du khách đông nghẹt chờ xin chữ đầu xuân

Hải Nguyễn - Tùng Giang LDO | 13/02/2021 15:38

Hàng nghìn người đã đến khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong 2 ngày đầu năm Tết Tân Sửu để vãn cảnh và xin chữ đầu xuân.

Cứ mỗi độ xuân về, du khách từ khắp nơi lại tìm đến khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương và xin chữ.

Năm nay, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhưng lượng du khách vẫn đến rất đông. Ban Quản lý khu di tích cũng đã chuẩn bị nhiều biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, phát loa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và dùng thuốc sát khuẩn.

Lượng du khách xếp hàng dài chờ mua vé vào khu di tích trong ngày mùng 2 Tết.
Trước khi vào khu di tích, mỗi người đều được cán bộ khu di tích kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ nhiều năm trở lại đây đã trở thành địa chỉ xin chữ thư pháp đầu năm của người dân, mong cho một năm mới gặp nhiều may mắn.
Năm nay Ban Quản lý bố trí 6 bàn viết chữ tại khu di tích với 6 ông đồ viết chữ từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 5 Tết Tân Sửu. Ông đồ Nguyễn Hạnh có mặt từ mùng 1 Tết để viết chữ phục vụ du khách. Mỗi tờ giấy có khung treo có giá 100.000 đồng. Em Trần Lê Việt Anh học sinh lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) xin chữ “cao khoa” tức đỗ đạt cao từ ông đồ Nguyễn Hạnh.

Nếu không muốn xếp hàng xin chữ theo sở thích, du khách có thể chọn những chữ được viết sẵn như Trí, Thuận, Phúc…
Hoặc lựa chọn những thẻ cầu may hay dây đeo may mắn nhỏ xinh có giá 20.000 đồng.
Hai học sinh cấp 3 trường Nguyễn Trãi (Hà Nội) là Mi – Minh xin chữ tại Văn Miếu sáng mùng 2 Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn