Chùa Hương Tích Hà Tĩnh được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, đây là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam. Những năm gần đây chùa Hương này đã đón rất nhiều tăng ni, phật tử, du khách thập phương về đây trẩy hội đầu năm.
Chùa Hương Tích không những linh thiêng mà còn là danh thắng nổi tiếng của đất nước, được Vua Minh Mạng chọn khắc vào một trong chín đỉnh đồng đặt ở sân Thái Miếu Kinh đô Huế.
Sự tích chùa Hương Tích gắn liền với huyền thoại dân gian về nàng Chúa Ba Diệu Thiện, một hình ảnh cao đẹp tượng trưng cho phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân ái và bao dung, nghĩa tình và đức độ, quên mình vì nghĩa cả với lòng thương yêu con người bao la, luôn khát vọng vươn tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Cũng chính là niềm khát vọng lớn lao của dân tộc ta trong suốt nghìn năm lịch sử.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Trọng Khoa, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh cho biết "mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng tính từ giờ phút giao thừa năm Kỷ Hợi đến ngày khai hội, khu du lịch đến tham quan, trẩy hội tại chùa Hương lên đến hơn 3 vạn người".