MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vắng “bợm nhậu” sau cao điểm nồng độ cồn ở phố núi Sơn La

Khánh Linh - Minh Nguyễn LDO | 09/03/2023 15:49

Sau cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, lượng xe dừng đỗ tại các quán ăn ở TP Sơn La và những "bợm nhậu" tham gia giao thông trên đường đã giảm hẳn.

Đêm mùng 8, sáng 9.3, có mặt tại khu vực chợ Rặng Tếch, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, theo ghi nhận của PV, dù là ngày lễ nhưng lượng khách đến tại các quán nhậu cũng không quá đông đúc.
 Chị Lê Kim Ngân - chủ quán lẩu nướng Kim Ngân (chợ rặng Tếch, phường Chiềng Lề, TP Sơn La) cho biết: "Ở thời gian đầu của đợt cao điểm, khách đến quán giảm hẳn. Gần đây khách có tăng trở lại, nhưng hầu hết họ không uống rượu mà uống nước ngọt. Hoặc có uống rượu thì khách sẽ nhờ quán gọi taxi đưa về chứ không tự lái xe nữa. Tiền phạt nồng độ cồn quá tiền taxi nên khách đi taxi còn hơn".
Tương tự, cũng theo anh Nam - một chủ quán vịt ở phường Quyết Tâm, lượng khách tại quán sau cao điểm nồng độ cồn dù không đông như trước nhưng cơ bản vẫn ổn định. Tuy nhiên, đến 95% khách không dám tự lái xe mà thường gọi taxi vì sợ vi phạm.
 Cách đó không xa, trên đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề - một trong những tuyến đường có nhiều quán nhậu, cũng là đường có đông người qua lại, tổ công tác đã sẵn sàng xử lý những ma men. 
  Dù là ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, nhưng hầu hết chị em phụ nữ là người cầm lái. Khi được hỏi thì nhiều người đều có một câu trả lời chung rằng do chồng hoặc người yêu đã uống rượu bia nên để phái nữ cầm lái.
Trong 2 tiếng đồng hồ có tổng cộng hơn 100 xe ô tô được lực lượng CSGT "vẫy" vào kiểm tra nồng độ cồn. 
Tuy nhiên, kết quả từ máy đo cho thấy không có lái xe nào “dính” nồng độ cồn.
Khi trời đã về khuya, sau khi thấy tài xế lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã gọi lại kiểm tra. Màn hình hiển thị trên thiết bị đo cho thấy tài xế H.T.A, điều khiển xe máy BKS 26B2 - 654.88 đang có nồng độ cồn, với 0,794mg/L khí thở. Thông tin từ tổ công tác, với mức vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.Tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.  
Trao đổi với PV, thiếu tá Đinh Công Sơn - Đội phó Đội CSGT-TT, TP Sơn La cho biết: “Khi có Nghị định mới ban hành, chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới người dân.Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã giảm hẳn. Mặc dù vẫn còn nhiều người chủ quan nhưng chúng tôi hy vọng dần dần, việc đã uống rượu bia thì không lái xe sẽ trở thành một thói quen đối với người dân".
 Theo thông từ Đội CSGT - TT Công an TP Sơn La, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử 216 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng tiền phạt gần 900 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 216 trường hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn