MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về nơi trồng giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới

PHƯƠNG ANH LDO | 23/02/2024 06:00

Tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) hàng nghìn hecta trồng lúa cung cấp giống ST24, ST25 cấp xác nhận (loại lúa cho gạo ngon nhất thế giới) được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường mỗi ký từ 1.000 -1.500 đồng.

Tổ hợp tác Nông nghiệp Đại Ân, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) hiện có 30 thành viên thực hiện mô hình nhân giống lúa đặc sản ST24, ST25 với diện tích trên 100 ha gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và bền vững với Doanh nghiệp Hồ Quang Trí - nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng khắp thế giới.
Tại đây, lúa được gieo cấy 2 vụ/năm với quy trình canh tác nghiêm ngặt từ khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc đến thu hoạch.
Ông Hứa Thành Nghĩa - Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân cho biết đầu vụ doanh nghiệp sẽ đưa giống ST24, ST25 xuống cho nông dân sau đó sẽ tiến hành gieo cấy bằng máy. Trong quá trình canh tác lúa sẽ được khử lẫn 4 lần nhầm cắt đứt những cây lúa lẫn, cỏ dại từ vụ trước. Doanh nghiệp sẽ căn cứ trên ngày cấy lúa trước đó rồi thông báo cho người dân thu hoạch lúa. “Gạo ST24, ST25 liên tiếp được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, vì vậy chúng tôi những người canh tác lúa giống cấp xác nhận vô cùng phấn khởi khi góp sức vào việc nhân rộng giống lúa này“, ông Nghĩa nói.
Ông Lâm Văn Hùng ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho hay ông tham gia trồng lúa giống xác nhận dòng ST24, ST25 trên 10 năm nay, giá lúa luôn được doanh nghiệp thu mua cao hơn thị trường từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, còn được hỗ trợ chi phí vận chuyển đến nhà máy. Nhờ vậy đời sống cũng được cải thiện.
Đặc biệt vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024, những diện tích sản xuất lúa giống ST24, ST25 cấp xác nhận được mùa trúng giá. Trung bình 1 ha cho năng suất khoảng 7 tấn, được doanh nghiệp thu mua với giá 11.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/ha.
Theo AHLĐ Hồ Quang Cua - Cha đẻ giống lúa ST25 cho gạo ngon nhất thế giới - xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) là vùng trọng điểm sản xuất lúa giống ST24, ST25 cấp xác nhận được duy trì hàng chục năm qua. Bên cạnh sản xuất tập trung, tất cả diện tích đều được thực hiện theo phương pháp gieo mạ, cấy máy, nhằm giảm lượng lúa giống gieo sạ, hạn chế dịch hại, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. “Mỗi năm 2 vụ lúa, chúng tôi đều tổ chức thanh lọc để loại trừ những cá thể xấu, đồng thời nâng cấp dòng có tính thích nghi cao hơn“, ông Cua nói thêm.
Nhiều năm liên kết hợp tác sản xuất lúa giống cấp xác nhận, doanh nghiệp và nông dân đã tìm được tiếng nói chung, không khi nào nông dân Đại Tâm phải chịu thiệt về giá cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn