MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về Sóc Trăng ngắm những rẫy rau màu đẹp như tranh

PHƯƠNG ANH LDO | 16/08/2024 09:00

Về vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng dễ dàng bắt gặp những rẫy rau màu đẹp nao lòng. Cây rau đã giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo, vươn lên khấm khá.

Đi dọc các tuyến đường liên ấp, liên xã của xã Đại Tâm (huyện Mỹ, tỉnh Sóc Trăng), dễ dàng bắt gặp hình ảnh những rẫy rau màu được nhà nông nâng niu chăm sóc.
Ông Lâm Văn Hùng - một hộ Khmer ở xã Đại Tâm có thâm niên trên 30 năm theo nghề rẫy. Ông cho biết cũng nhờ rau màu mà đời sống gia đình khấm khá, con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Bà con đa phần chọn những loại rau ngắn ngày như hành, hẹ, xà lách, rau thơm... để trồng.
“Trồng rau màu mỗi năm từ 3-4 vụ còn làm lúa chỉ 2 vụ. Làm rẫy thì cực hơn làm ruộng nhưng bù lại nhanh thu được đồng vốn. Cũng nhờ 1.000m2 hẹ lấy bông mà mỗi năm tôi có thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng“, bà Danh Thị Hồng Nương - một hộ có trên 10 năm theo nghề làm rẫy ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết.
Đa phần những hộ theo nghề rẫy ở tỉnh Sóc Trăng là đồng bào Khmer, nhiều nhà nông còn chưa học hết THPT nhưng rất khéo léo trong canh tác từ khâu làm đất, lên luống, làm cỏ cho đến áp dụng những kỹ thuật hiện đại vào sản xuất.
Khi tình hình xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, nhiều nhà nông đã linh hoạt đưa rau màu xuống ruộng thay lúa, giúp họ có thu nhập ổn định ngay trong mùa khô hạn.
Đưa rau màu xuống ruộng được xem là mô hình thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu vừa tiết kiệm chi phí phân bón, tạo độ màu mỡ cho đất vừa tăng thu nhập, giảm chi phí trong sản xuất ở các vụ tiếp theo. Mô hình này hiện đang được ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng khuyến khích thực hiện trong mùa khô hạn.
Với bàn tay khéo léo cộng với kinh nghiệm sản xuất hàng chục năm, người làm rẫy Sóc Trăng đã góp phần xây dựng, gìn giữ thương hiệu hành tím, củ cải Vĩnh Châu hay bông hẹ Mỹ Xuyên khẳng định vị thế sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn