MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về vườn hái trái cây, đi cầu khỉ, làm cốm nổ đậm chất miền Tây

Mỹ Linh LDO | 30/06/2024 17:39

Đến Cồn Sơn dịp hè 2024, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm cuộc sống dân dã đậm chất miền Tây...

Những ngày này, lượng khách đến tham quan Hợp tác xã du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) gia tăng đáng kể, chủ yếu khách đi theo đoàn hoặc nhóm bạn, gia đình đến từ các tỉnh, thành miền Bắc và khu vực Đông Nam Bộ.
Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm đời sống sinh hoạt mộc mạc, dân dã của người dân Cồn Sơn. (Hình ảnh Khách xem cá mô rổ phun nước săn mồi "bách phát bách trúng").
Lần đầu được đi cầu khỉ, em Lê Tấn Phát (TP Hồ Chí Minh) hào hứng: "Em sợ lắm, em phải vịn tay cầm của cầu khỉ mới dám qua. Khi sang được bờ, em cảm thấy rất vui. Em rất nể phục các cô chú ở đây vì còn mang cả trái cây, thức ăn di chuyển sang cầu".
Tại Cồn Sơn, khách du lịch cũng được tận tay quay gạo làm thành cốm nổ - thứ quà quê mang ký ức tuổi thơ của người miền Tây.
Khách thích thú đón lấy những hạt cốm trắng tinh.
Trẻ con nô đùa bên hạt cốm.
Một điều không thể thiếu khi đến Cồn Sơn là du khách được hái và thưởng thức trái cây thơm ngọt, chín mọng ngay tại vườn.
Chị Trần Khánh Hương (đến từ Hà Nội) hào hứng: "Tôi luôn cảm thấy tò mò về các vùng đất ở miền Tây nhưng trước nay chỉ nghe qua sách vở, phim ảnh. Khi đến đây, tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, con người thân thiện, chắc chắn tôi sẽ cùng gia đình, bạn bè trở lại thăm Cồn Sơn".
Khách nhí khoái chí cưỡi trâu tập làm nông dân.
Bà Phan Kim Ngân (Giám đốc Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn) cho hay, cao điểm mùa hè với nhiều khách tham quan, chúng tôi luôn chú trọng giữ gìn, chăm sóc cảnh quan sạch đẹp đón khách. Ngoài ra, trong quá trình chế biến và phục vụ món ăn, chúng tôi luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho mọi người".
“Cồn Sơn đẹp nhất là mùa hè vì thời điểm này cây trái xanh mướt, trĩu quả. Trong mùa hè này chúng tôi lấy chủ đề điểm nhấn cho hoạt động du lịch là “Mùa xanh cồn Sơn”. Du khách sẽ được chia sẻ về nguồn gốc, xuất xứ, cách chăm sóc cây, hướng dẫn bẻ trái. Chúng tôi muốn tạo những hành trình xanh để mọi người vừa trải nghiệm vừa học tập về thiên nhiên”, Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn của Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn