MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất, người đàn ông nói không hề nhậu

Chân Phúc LDO | 08/10/2022 08:42

TPHCM - Bị CSGT dừng xe, kiểm tra phát hiện có mức vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, người đàn ông vẫn khẳng định không hề nhậu, chỉ là do mắc bệnh... "tăng sông", chứ không hề uống bia, rượu.

Tối 7.10, Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7). 
 Sau hơn 1h lập chốt, Tổ công tác đã yêu cầu dừng, kiểm tra hơn 10 trường hợp, trong đó phát hiện 1 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, khoảng 21h, CSGT phát hiện anh P.T.L điều khiển xe 64D1-71xxx có biểu hiện nghi vấn nên mời vào kiểm tra.  Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của anh L. là 0,534 miligam/lít khí thở, vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở (mức vi phạm cao nhất).
Hình ảnh mức nồng độ cồn trong hơi thở đo được của anh L. thời điểm kiểm tra.
Dù mức nồng độ cồn đo được vượt mức cao nhất 0,4 miligam/lít khí thở nhưng anh L. cho biết, trước đó không hề uống bia hay rượu. “Tôi chạy xe rất bình thường, nhưng các anh giao thông đo, nói vi phạm nồng độ cồn thì tôi cũng chấp hành thôi, không cãi cọ gì hết. Tôi bị tăng sông,... không có uống gì hết, cả ngày này tôi không có uống bia hay rượu gì hết“, anh L. khẳng định
 Đối với mức vi phạm trên, anh L. đã bị CSGT lập biên bản xử phạt. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt hành chính 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. 
 Lực lượng chức năng niêm phong, đưa phương tiện của anh L. về trụ sở để xử lý theo quy định. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn